Mở thêm cơ hội hợp tác mới trên Hành lang kinh tế Đông – Tây

Thứ hai, 16/08/2021 13:52

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, cuối tuần qua (14-8), tại Trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức Lễ công bố Khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ   tịch HĐND tỉnh; ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Về phía tỉnh Sê Kông có ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm Tỉnh trưởng; ông Đông-phết Phạ - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của hai địa phương.

“Xây dựng mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cho rằng: Buổi lễ ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ hai nước. Khi cặp cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc trở thành cửa khẩu quốc tế chính thức đưa vào sử dụng, mở ra cơ hội mới để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới của hai bên, tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian tới, nhất là tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu của bà con nhân dân giữa hai tỉnh cũng như việc tăng cường hợp tác của các địa phương trong khu vực hai nước.

Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cũng nhìn nhận, lễ khai trương ngày hôm nay có được là sự cố gắng nỗ lực hết sức của lãnh đạo hai tỉnh cũng như sự quan tâm chỉ đạo của hai Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương và địa phương của hai nước. Tỉnh Sê Kông đã nhận được sự giúp đỡ của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm kiểm soát liên hợp, nhà ở, nhà làm việc và các hạng mục liên quan tại khu vực cửa khẩu Đắc Tà Oọc, đảm bảo đưa vào phục vụ thành cửa khẩu quốc tế chính thức. 

“Hôm nay, tôi thay mặt Đảng, nhà nước và nhân dân Lào cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Kông xin bày tỏ sự biết ơn, sự cảm ơn chân thành đến Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước; xây dựng mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay nhấn mạnh.

Cơ hội mới 

Về phía tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận: Hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời và ngày càng phát triển. Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt đó ngày càng được củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước nói chung và hai tỉnh chúng ta nói riêng. “Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước để tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Đặc biệt, đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa sau chuyến thăm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc”, ông Thanh nói.

Theo ông Lê Trí Thanh, khi cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc được đưa vào hoạt động, chắc chắn sẽ góp phần vào việc thúc đẩy phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại đầu tư và du lịch giữa Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung - Nam Lào, Đông - Nam Thái Lan. Không những thế, cặp cửa khẩu này còn góp phần thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực, hỗ trợ cho sự phát triển của tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng đề nghị, sau khi hai tỉnh hoàn thành việc phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang  - Đắc Tà Oọc chính thức đi vào hoạt động, các lực lượng chức năng liên quan của hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động kinh tế gắn với an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới…

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao 100 tấn gạo là quà tặng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ nhân dân các bản biên giới tỉnh Sê Kông. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng tặng nhiều phần quà cho lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Bên cạnh đó, phía tỉnh Sê Kông cũng trao tặng 100 triệu kíp Lào giúp Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

TRẦN TÂN

Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang được đầu tư xây dựng từ năm 2006, tập trung đầu tư xây dựng 3 tiểu khu chính với tổng kinh phí hơn 938 tỷ đồng. Ngày 22-12-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế. Về phía Lào, ngày 17-12-2019, Thủ tướng Lào cũng có Quyết định số 2204 về việc thống nhất nâng cấp cửa khẩu địa phương Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế.