Mohamed Salah, danh hiệu và áp lực

Thứ bảy, 12/05/2018 09:46

Tiền đạo tân binh của Liverpool, Mohamed Salah có một đêm thứ Năm (giờ địa phương) không thể nào quên. Đó là đêm chân sút người Ai Cập nhận 3 danh hiệu cá nhân khi phải cần tới máy bay riêng để đi lại giữa Liverpool và London cho 3 buổi lễ: Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp bầu chọn, Cầu thủ xuất sắc nhất do các nhà báo thể thao bầu chọn và Cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool. Thành tích 43 bàn cùng 3 danh hiệu cá nhân ấy đủ thấy Salah là một trong những tân binh thành công nhất trong lịch sử Premier League.

Salah và những danh hiệu cá nhân ở mùa giải này.

Trước mắt của Salah còn 2 trận đấu nữa. Trận đầu tiên là gặp Brighton ở vòng cuối cùng Premier League 2017-2018. Đó là trận đấu Liverpool không được phép thua bởi vì sẽ tạo cơ hội cho Chelsea vọt lên chiếm lấy suất cuối cùng đá Champions League. Liverpool thắng và chờ cơ hội nếu Tottenham thua Leicester City sẽ nhảy lên vị trí thứ ba chung cuộc. Nói tóm lại, Salah cùng đồng đội đặt mục tiêu kiếm trọn 3 điểm. Trận thứ hai cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải Châu Âu là chung kết Champions League với Real Madrid. Salah được đánh giá là cầu thủ đáng xem nhất ở Kiev vào ngày 27-5 chứ không phải Cristiano Ronaldo bởi phong độ ghi bàn xuất sắc của anh.

Sự kỳ vọng ấy cho thấy Salah đang chịu sức ép rất lớn. Sức ép lớn không chỉ ở chỗ cùng Liverpool giành thắng lợi cả 2 trận còn lại mà bản thân tiền đạo 25 tuổi phải ghi bàn nữa. Ngay tại Liverpool, Salah vẫn còn kém thành tích ghi bàn của Ian Rush đúng 1 hattrick ở Premier League. Tức là Salah cần 3 bàn vào lưới Brighton để cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Premier League với huyền thoại Rush. Bản thân Salah cũng đặt mục tiêu có ít nhất 1 hattrick trong ngày cuối cùng mùa giải.

Vì sao Salah tự đặt sức ép lên mình? Anh đang cố khiến người hâm mộ Liverpool tin rằng lời hứa sẽ ở lại Anfield lâu dài là trung thực nên cố gắng tới tận ngày cuối cùng? Không phải! Salah đang thua Lionel Messi (Barcelona) đúng 1 hattrick trong cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Salah vừa thua huyền thoại Rush 1 hattrick và cũng thua Messi chừng ấy bàn thắng. Salah đã 3 trận qua không thể ghi bàn trên mọi đấu trường thì ngược lại Messi đã ghi 6 bàn trong 5 trận ở các đấu trường khác nhau. Ngay cả khi Salah lập hattrick vào lưới Brighton thì chưa chắc đã cân bằng với Messi bởi tiền đạo Argentina còn 2 trận ở La Liga.

Suốt cả mùa giải Premier League, duy nhất 1 lần Salah có được trận đấu ghi từ 3 bàn thắng trở lại là trận đánh bại Watford 5-0 khi anh ghi 4 bàn. Rõ ràng sức ép quá lớn cho Salah!

HẠNH THUẦN