Mỗi CBCS ý thức được nhiệm vụ vẻ vang trong thực hiện 2 dự án quốc gia về dân cư

Thứ năm, 10/06/2021 14:31

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 2 dự án.

Ngày 9-6, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn TP. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 7 Công an quận, huyện. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương những nỗ lực, kết quả công tác của các lực lượng, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ (CBCS) các cấp trong thực hiện 2 dự án. Thời gian qua, mặc dù phải triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng Công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai tổ chức thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và dự án quản lý CCCD đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tính đến hết ngày 8-6, Công an TP đã thu thập 988.843 phiếu thông tin dân cư, đạt 98,9%; "làm sạch" 948.037 dữ liệu, đạt 98,1%; hiện còn 18.354 dữ liệu chưa "làm sạch". Đáng chú ý, từ sau hội nghị đánh giá vào ngày 25-5 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã đẩy nhanh tiến độ "làm sạch" dữ liệu dân cư từ 49% lên hơn 98%. Đối với dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD đã thu nhận 616.569 hồ sơ đề nghị cấp CCCD, đạt 74,9%. Trong đó, số nhân khẩu thường trú là 603.246 hồ sơ, đạt 81,8%; nhân khẩu tạm trú là 13.323, đạt 15,5%.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên vẫn chỉ ra một số hạn chế, cần quyết liệt thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới để đảm bảo đạt yêu cầu và tiến độ.. Cụ thể, đối với dự án CSDL quốc gia về dân cư, hiện nay vẫn còn 1,1% nhân khẩu thường trú chưa được thu thập thông tin và còn hơn 18.000 dữ liệu dân cư chưa được "làm sạch", chủ yếu là nguồn dữ liệu từ CCCD và Bộ Tư pháp tiếp tục được đồng bộ vào hệ thống. Bên cạnh đó, vẫn còn số lượng lớn nhân khẩu thường trú và tạm trú đủ điều kiện trên địa bàn chưa được làm thủ tục hồ sơ cấp CCCD.

Để tiếp tục duy trì hiệu quả, chất lượng thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư trên địa bàn và thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho nhân dân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện thu thập thông tin công dân đối với nhân khẩu chưa được thu thập. "Khẩn trương rà soát, chỉnh sửa đảm bảo 100% dữ liệu dân cư phải được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, đồng bộ thống nhất và đảm bảo thông tin của từng công dân phải đầy đủ, chính xác. Đến hết ngày 10-6, Công an các quận, huyện phải hoàn thành "làm sạch" hơn 18.000 dữ liệu còn lại", Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quán triệt.

Đối với dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu tiếp tục tổ chức thu nhận mới hồ sơ đề nghị cấp CCCD vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Tiến hành làm chia ca, kíp làm việc khoa học, đảm bảo chỉ tiêu thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD được giao và đến 30-6, hoàn thành việc cấp CCCD cho số nhân khẩu đủ điều kiện trên địa bàn thành phố. Theo đó, Công an các phường, xã phải xây dựng lịch công tác cụ thể trong phối hợp bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tổ chức rà soát, lên danh sách, vận động, mời cho được số nhân khẩu đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, mời, vận động, sắp xếp nhân dân tham gia làm CCCD. Đồng thời, tại các điểm cấp CCCD đảm bảo chất lượng, hiệu quả thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD và công tác phòng, chống dịch COVID-19, vận động người dân phải thực hiện nhận thẻ CCCD qua bưu điện. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng chỉ đạo Phòng QLHC về TTXH và Công an các quận, huyện, xã, phường và các phòng, ban liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả, trách nhiệm của CBCS trong việc thực hiện 2 dự án để có hình thức kỷ luật hoặc khen thưởng xứng đáng. "Thời gian thực hiện 2 dự án không còn nhiều, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải ý thức được nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước đã giao phó cho lực lượng Công an thực hiện để nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hoàn thành đúng chỉ tiêu, tiến độ đề ra", Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

MAI VINH