Mới lạ du lịch ảo

Thứ sáu, 29/11/2013 08:00

(Cadn.com.vn) - Tại Hội thảo “Tự động và điều khiển tự động” vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, Dự án du lịch ảo do Cty Novas giới thiệu thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan lẫn các nhà đầu tư, hoạt động du lịch.

Ông Nguyễn Thái Hòa

Du lịch ảo là gì, triển khai ra sao, sẽ giúp gì cho du khách, đóng góp thế nào cho quá trình quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng và các địa phương khác ra thế giới? Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Cty Novas nhằm giải đáp những câu hỏi này...

P.V: Xin ông giới thiệu đôi chút về đơn vị và Dự án du lịch ảo mà Cty đang triển khai?

Ông Nguyễn Thái Hòa: Nói chính xác là du lịch ảo đạp xe. Ý tưởng này xuất phát từ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” của Cty Novas, với mong muốn quảng bá hình ảnh của các địa phương, thành phố trên mô hình 3D đến các khách du lịch trong nước và quốc tế. Tham gia du lịch ảo, khách du lịch có thể trải nghiệm thông qua đạp xe đi trên các con đường 3D dựng sẵn và có cảm giác mình đang đi trên các con đường thật của TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, họ còn có điều kiện đạp xe tăng cường sức khỏe và hiểu biết thêm các thông tin về văn hóa, ẩm thực, di sản của Đà Nẵng. Dự án đã được thực hiện hơn 1 năm bởi phòng Nghiên cứu R&D của Novas. Hiện chúng tôi đã hoàn thành các “lộ trình” 3D về TP Hội An. Song có thể nói, dự án mới trong giai đoạn thử nghiệm. Để thực sự trở thành một dịch vụ thương mại du lịch, chúng tôi cần đầu tư thêm về công sức và kinh phí.

Cũng cần giới thiệu đôi nét về Novas. Cty chúng tôi chuyên về tích hợp các hệ thống tự động hóa tại Đà Nẵng. Với đội ngũ hơn 40 kỹ sư, chúng tôi đã tham gia vào nhiều dự án lớn của miền Trung về điều khiển tự độngnhư: Cung cấp giải pháp điều khiển và lắp đặt cho nhà máy Vàng Phước Sơn (Quảng Nam), hệ thống SCADA điều khiển và giám sát tập trung cho các trạm bơm bơm nước thải và chống ngập trên địa bàn TP Đà Nẵng, phần mềm giám sát lưu lượng và áp lực cho Cty TNHH MTV Cấp nước DAWACO...



 Mô hình du lịch ảo dự kiến sẽ được triển khai ở các khu vực ga tàu, sân bay.

P.V: Dự án trên đã triển khai thí điểm ở đâu chưa và kết quả thế nào?

Ông Nguyễn Thái Hòa: Cho đến thời điểm này, Dự án chưa triển khai trên thực tiễn. Kế hoạch của Cty là sẽ giới thiệu dự án với một số đơn vị như Sở VH-TT & DL, một số resort cao cấp, nhà ga, sân bay... Khi các cơ quan, đơn vị nào yêu cầu, chúng tôi sẽ triển khai. Nhưng có thể nói trước một số địa điểm mà chúng tôi nghĩ có thể đặt mô hình là: phòng chờ của sân bay, các trung tâm du lịch trong nước và quốc tế, các viện bảo tàng, resort cao cấp,...

Chúng tôi cho rằng, đây là một hình thức có khác biệt so với cách quảng bá hình ảnh du lịch truyền thống. Bởi du khách không chỉ chọn một địa điểm tham quan, trải nghiệm theo kế hoạch vạch sẵn, mà còn có thể chọn thêm những tour sau khi tham gia du lịch ảo đạp xe; hoặc có thể tìm hiểu địa hình, địa điểm, cảnh quan mà họ sẽ đến du lịch; tiện lợi hơn là có thể “du lịch” đến những địa điểm đã đi qua trên thực tế nhưng chưa kịp ghé thăm hết...

Ưu điểm của du lịch ảo đạp xe là du khách có thể tập luyện, vận động một chút trong những thời gian chờ đợi tàu mệt mỏi. Theo khảo sát của chúng tôi, khách du lịch nước ngoài rất thích vận động thể lực vào thời gian nghỉ ngơi.

Mục tiêu của Dự án là góp phần tạo ra nét riêng cho du lịch Đà Nẵng, thu hút khách du lịch trong cũng như ngoài nước tham gia. Tuy nhiên, chỉ riêng Novas thì dự án sẽ khó thành công, nên rất cần sự hợp tác của các đơn vị quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch.

Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là tài chính thực hiện dự án và đầu ra của sản phẩm. Kinh phí thực hiện Dự án tùy thuộc vào quy mô của mỗi “lộ trình” tham gia, độ nét của ảnh dựng 3D, tương tác của người sử dụng dịch vụ, số lượng sản phẩm nhân rộng... chúng tôi chưa có bài toán cụ thể.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Lê Anh Tuấn