Mỗi người dân là một mắt xích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ hai, 29/12/2014 11:38

* Đã có 23 cơ quan, tổ chức đóng góp hơn 500 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm TP Đà Nẵng

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công bố Quỹ Phòng, chống tội phạm. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến cùng chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Lực lượng Công an có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo – Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ CA; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP cho 6 đơn vị có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Tại hội nghị, thành phố chính thức công bố thành lập Quỹ phòng chống tội phạm. Quỹ này được thành lập trên cơ sở tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật tịch thu từ các vụ án và các khoản tài trợ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động phòng, chống tội phạm.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, dù mới chính thức công bố thành lập nhưng với ý nghĩa đó, Quỹ đã nhận được sự đóng góp của 23 cơ quan, tổ chức với giá trị hơn 500 triệu đồng.

Tập hợp được sức mạnh của dân

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa và đạt nhiều thành công nổi bật.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với những nội dung, hình thức sáng tạo, phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến cũng được chú trọng, nhiều địa phương đã có những mô hình hay, tạo hiệu quả thiết thực cho phong trào.

Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được quan tâm hơn và từng bước củng cố, kiện toàn, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần giữ vững tình hình ANCT, TTATXH.

Tại Hội nghị, UBND TP đã trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 39 tập thể đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố; Bộ CA tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể khác đã có thành tích đặc biệt nổi bật trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Phải hướng tới bền vững

Bí thư Thành ủy Trần Thọ đánh giá, 2014 là năm mà TP Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của tình hình cả nước. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng để vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Thành tựu chung khá toàn diện đó là kết quả của việc tình hình ANTT được giữ vững, tội phạm được kiềm chế. Với vai trò nòng cốt, lực lượng CA đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp hội tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân để xây dựng vững chắc mạng lưới an ninh cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ CA cho 3 đơn vị có thành tích nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Theo Bí thư Trần Thọ, nếu tình hình ANTT không ổn định thì không thể nói đến chuyện phát triển KT-XH, xây dựng đất nước, xây dựng thành phố. Vì thế, thành phố trân trọng, đánh giá cao từng đóng góp của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Khi mỗi công dân đều tự giác tham gia vào phong trào thì xây dựng được thế trận lòng dân. Đó là thế trận bền vững để bảo vệ Tổ quốc và phát triển KT-XH.

Dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng hội nghị đặc biệt quan tâm đến yêu cầu về tính bền vững của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình ANTT còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Theo đánh giá, ngoài những kết quả tích cực thì trong năm 2014, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn một số tồn tại.

Ở một số cơ quan, đơn vị, phong trào phát triển chưa đồng đều, cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan chưa thật sự quan tâm nên còn mang tính hình thức, tác dụng hạn chế. Công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên... chưa thường xuyên, liên tục. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đầy đủ nên có lúc chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia công tác bảo vệ ANTT.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn trao
tặng Bằng khen của Bộ cho các tập thể.  

“Thành tích mà chúng ta đạt được là rất đáng trân trọng, nhưng không được thỏa mãn, vì vẫn còn nhiều vấn đề chưa yên tâm hoàn toàn. Tội phạm ma túy vẫn ngày càng tinh vi, phức tạp, tội phạm hình sự vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm, giết người do nguyên nhân xã hội còn nhiều. Những nguy cơ đó đòi hỏi chúng ta phải quyết liệt hơn nữa. Để phòng chống tội phạm thì yếu tố tiên quyết là bám sát địa bàn, bám sát cơ sở. Cho nên, phong trào ngoài diện rộng thì phải hướng tới chuyên sâu, thực chất và hiệu quả. An ninh cơ sở tốt bao nhiêu thì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bền vững bấy nhiêu”, Bí thư Trần Thọ chỉ đạo.

Bảo Nam