Môn thi đầu tiên đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 tại Đà Nẵng: Có “sự cố” ngay môn thi đầu tiên

Thứ tư, 09/07/2014 12:37

(Cadn.com.vn) - Sáng nay, 14.702 thí sinh (TS)/17.328 TS đăng ký dự thi đã có mặt tại 18 điểm thi của ĐHĐN tham gia đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 các khối B, C, D, M. So với ngày làm thủ tục, số lượng TS có mặt dự thi môn thi đầu tiên tăng thêm 331 TS, đạt tỉ lệ 84, 85%. Cụ thể, khối B có 1.810 TS/2.133 TS đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi (84,86%), khối C: 1709TS/2221 TS đăng ký dự thi có mặt dự thi (76,95%), khối D: 9.446/10.995 TS đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi (85,91%), khối M: 1737/1979 (87,77%).

Ngoài ĐHĐN, trong đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, tại Đà Nẵng, còn có thêm trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng và ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng tổ chức thi tuyển. Theo đó, trong môn thi đầu tiên, số TS đăng ký dự thi vào ĐH Kỹ thuật Y-Dược có mặt tại 11 điểm thi đạt tỉ lệ 85,81% ( 9.984 hồ sơ đăng ký dự thi), tỉ lệ TS đăng ký dự thi vào ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng có mặt tại 4 điểm thi, đạt 85,69% (2.545 hồ sơ đăng ký dự thi).

Nhiều TS “than trời”

 Kết thúc xong môn thi đầu tiên của các khối, tâm trạng của các TS mỗi người một vẻ.

Theo đó, các TS dự thi khối B, D và M cho rằng, đề Toán có nhiều câu khó hơn đề Toán A1 của đợt I. Trong tâm trạng không được hài lòng với bài làm của mình, TS Hồ Văn Nhật (Hội An, Quảng Nam)- thi tại HĐT CĐ Công nghệ, khối B- nhận xét: “Đề Toán khối B có câu thì dễ quá, nhưng câu khó thì cũng khó quá. Trong 9 câu, em đã cố gắng hết sức cũng chỉ làm được 6 câu, 3 câu còn lại: 7, 8, 9 khó quá, làm không được nên sau 2/3 thời gian làm bài theo quy định, em xin ra trước, vì có ngồi lại trong phòng thi cũng chẳng giải quyết được việc gì”.

Tương tự, TS A Sước (Kon Tum, dự thi khối B) cũng cho rằng, đề Toán có 6 câu có trình độ như kỳ thi tốt nghiệp THPT, 3 câu còn lại khó. A Sước nhận xét thêm: “Khó là vì trong 3 câu này, có 2 câu ra ở chương trình lớp 10 (tính phương pháp tọa độ trong mặt phẳng), một câu ra phần lượng giác lớp 11. Vì không ôn tập kỹ phần này nên em làm bài không được ở phần này”. Các TS dự thi khối D cũng cho đề Toán khó, thậm chí, có TS còn nhận xét đề khó hơn Toán của đợt I dành cho A, A1. Mặc dù đã đỗ đại học năm 2013 và đang theo học tại ĐHKT Huế, nhưng vì không muốn xa nhà, nên TS Phạm Thị Hà Thương (Hiệp Đức- Quảng Nam) quyết định thi lại năm nay.

Theo đó, TS này đăng ký thi 2 khối A1 và D. Nhận xét về đề Toán dành cho khối D, Hà Thương cho rằng: “So với đề Toán của khối A1 đợt I, đề Toán khối D của đợt II có nhiều câu khó hơn. Với đề thi này, em không tự tin đạt điểm trên 6”. Còn TS Phan Thị Tiên (Thăng Bình, Quảng Nam), đăng ký dự thi và GD Tiểu học thì cho rằng, với đề thi Toán này, các bạn học chương trình nâng cao sẽ có lợi thế hơn các bạn học chương trình cơ bản…

Trong khi TS các khối B, D, M “than trời” vì môn Toán tiếp tục có sự phân hóa quá cao, TS dự thi khối C lại có vẻ phấn khởi vì môn Địa lý ra vừa sức, trong đó có câu liên quan đến về Hoàng Sa, Trường Sa-vấn đề thời sự được các em quan tâm tìm hiểu trong thời gian qua. TS Nguyễn Thị Phượng- HS trường THPT Hoà Vang (Đà Nẵng), đăng ký dự thi ngành Ngôn ngữ học – ĐH Ngoại ngữ, dự thi tại HĐT trường THCS Kim Đồng- cho biết: “Đề thi năm nay đúng với dự đoán của em khi vấn đề kinh tế biển, ngư dân và Hoàng Sa, Trường Sa được đưa vào đề thi.

Với câu 1 “Trình bày vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?”, em làm bài khá tốt và đưa được những nội dung chính vào bài làm. Em chú trọng nhiều đến việc nói về lòng dũng cảm, sự can trường bám biển, bám ngư trường của ngư dân Việt Nam chính là những cột mốc sống trên biển, để khẳng định bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vì ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, ngư dân Việt Nam đã đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản tại đây hàng trăm năm trước”…

Phát hiện “sự cố” ngay môn thi đầu tiên

HĐTS ĐHĐN năm 2014 cho biết: Sau khi bóc đề được 20 phút, tại HĐT ĐHBK khu F, giám thị và các lực lượng chức năng phát hiện NLQK có Số CMND 20175363*, không có trong danh sách TS nhưng trong người có 2 giấy báo thi giả, đang ngồi trong nhà vệ sinh. Ngay lập tức, đối tượng này đã được đưa về giữ tại phòng hội đồng.

Sau hơn 2/3 thời gian làm bài, HĐT tại đây đã  bàn giao đối tượng cho lực lượng CA điều tra, làm rõ. Được biết, khi hỏi lý do vì sao K lại vào ngồi ở nhà vệ sinh với 2 giấy báo thi giả, đối tượng này cho biết, vì không muốn đi thi nhưng bố ép nên đành đến điểm thi cho qua chuyện nên trốn vào nhà vệ sinh. Hiện vụ việc đang được CAQ Liên Chiểu xác minh làm rõ.

Cũng trong môn thi đầu tiên, tại Điểm thi Hermann có 2 TS ngất xỉu và được lực lượng chức năng đưa về phòng hội đồng chăm sóc y tế, sau đó trở về phòng tiếp tục thi: Nguyễn Thị Tú, phòng 404, SBD DDSC.33014 và Nguyễn Thị Ni Thoa, DDSC.32659 phòng 392. Trong môn thi đầu tiên, không có TS nào vi phạm quy chế thi.

Phan Thủy