Một kỳ thi suôn sẻ, ít áp lực

Thứ sáu, 09/07/2021 09:17

Chiều qua (8-7), kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 đã chính thức khép lại với môn thi Ngoại ngữ được TS Đà Nẵng đánh giá dễ hơn so với đề thi cả 2 đợt của kỳ thi năm ngoái. Với đề thi Ngoại ngữ năm nay, nhiều TS dự đoán phổ điểm trung bình dao động từ 7- 7,5 điểm; điểm 9 và 10 sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. 

TS trao đổi cách làm bài thi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.   Ảnh: P.T

Trong tâm trạng phấn khởi vì đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng khá suôn sẻ, TS Trần Huy Thịnh- HS lớp 12/4 THPT Phan Châu Trinh, đăng ký tuyển sinh ĐH khối A, dự thi môn tiếng Anh chỉ để xét tốt nghiệp vui vẻ nhận xét: “Dù thi khối A nhưng em thấy đề Ngoại ngữ năm nay dễ; phần từ vựng không có nhiều mới; phần đọc hiểu và phần ngữ pháp bình thường. Tuy nhiên, vẫn có một, hai câu khó để phân loại TS. Em làm 40- 45 phút là xong”. Tâm trạng vui vẻ của Thịnh cũng là tâm trạng chung của nhiều TS khác. Kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều TS đã ôm nhau nói lời tạm biệt, bùi ngùi khi chính thức giã từ thời hoa niên thơ mộng.

Trước đó, trong môn thi buổi sáng, các TS đăng ký dự thi bài tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) đánh giá đề có tính phân hóa cao, trong đó khó nhất là đề thi môn Lý. Với đề thi này, nhiều TS dự đoán phổ điểm trung bình tầm 5 -7 điểm. TS Đặng Xuân Hoàng Anh- HS lớp 12 trường THPT Phan Châu Trinh, đăng ký dự thi khối A1 vào trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho biết: “Trong 40 câu hỏi trắc nghiệm của môn Lý, độ khó bắt đầu tăng dần từ câu 30 trở lên. Theo đó, 10 câu cuối của đề thi này, em làm xác suất đúng tầm 2-3 câu mà thôi. Đề Lý ra lý thuyết nhiều hơn phần bài tập. Phần lớn kiến thức đều nằm trong chương trình học của lớp 12”. 

Còn TS Nguyễn Hoàng - HS lớp 12/3 THPT Phạm Phú Thứ, đăng ký ngành Quản trị Du lịch, ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)- nhìn nhận 3 môn thi KHTN như sau: “Theo em, đề Vật lý và Hóa học bám sát kiến thức và những bài đã tinh giản. Tuy nhiên, đối với môn Lý, phần ra về dao động và sóng điện từ, dòng điện không đổi hơi khó, em hơi lúng túng khi làm ở phần thi này. Em đoán mình đạt tầm 7-8 điểm ở hai môn này. Riêng môn Sinh học có tính phân loại cao ở những câu cuối; các câu đầu tương đối dễ. Em làm được tầm 6 điểm ở môn này”. 

Theo các TS đăng ký dự thi bài tổ hợp môn Khoa học xã hội (KHXH), đề thi năm nay dễ hơn so với đề thi năm ngoái. Tuy nhiên, cũng theo các TS, trong 3 môn thi ở tổ hợp môn này, môn Sử khó nhất và hơi dài so với thời gian làm bài 50 phút. Các TS dự đoán, phổ điểm trung bình ở 3 môn của bài thi tổ hợp môn KHXH tầm 6-7 điểm. Chia sẻ về bài làm của mình, TS Lữ Thị Hoài Phương- HS lớp 12/2 trường THPT Phạm Phú Thứ, đăng ký dự thi bài tổ hợp KHXH vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH vào ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Sư Phạm (ĐH Đà Nẵng) cho hay: “Theo em, trong 3 môn thuộc tổ hợp môn KHXH, môn Sử khó hơn so với mọi năm. Theo đó, có một số câu cần kiến thức rộng, dữ kiện nhiều, nhất là câu liên quan đến văn hóa cứu nước. Đề Địa lý dễ, chủ yếu dùng Alata là có thể làm được. Môn Giáo dục công dân tương đối dễ, đều nằm trong chương trình học; cũng có câu hỏi dựa trên tình hình thực tế, như liên quan đến dịch bệnh COVID-19”. 

Trong ngày thi cuối cùng, buổi sáng có gần 200 lượt TS vắng thi; buổi chiều vắng 54 TS. Trong 2 ngày thi, không có TS nào vi phạm quy chế thi cũng như không có sự cố về đề thi. Với những gì diễn ra trong 2 ngày thi, có thể nói, Đà Nẵng đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021- Đợt 1. Ông Trần Nguyễn Minh Thành- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi TP– đánh giá: “Có thể nói đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021- đợt 1 tại Đà Nẵng đã diễn ra an toàn, thành công. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND TP- Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của TP Đà Nẵng; sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận huyện, kỳ thi đã được tổ chức đảm bảo theo quy chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện tốt. Tình hình sức khỏe của TS cũng như cán bộ coi thi cơ bản đảm bảo”.  Ông Trần Nguyễn Minh Thành cũng cho biết thêm, Hội đồng thi TP sẽ khẩn trương triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi đó là: làm phách bài thi, chấm thi và chuẩn bị các điều kiện về công bố kết quả theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT...

PHAN THỦY - THÙY DƯƠNG

* Khép lại ngày thi cuối cùng, Quảng Trị không có bất kỳ thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế. Trong buổi thi cuối môn Ngoại ngữ, có 2 phòng thi chỉ có một thí sinh, cụ thể môn tiếng Nhật và tiếng Trung đều có một thí sinh đăng ký và dự thi. Còn môn tiếng Anh có hơn 7.800 thí sinh. Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Quảng Trị xét nghiệm nhanh SARS –CoV-2 cho khoảng 500 thí sinh và cán bộ coi thi ở 2 điểm thi đang áp dụng giãn cách xã hội ở Thị trấn Khe Sanh (H. Hướng Hóa). Trước đó, từ tối 7-7, nhiều khóm tại Thị trấn Khe Sanh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các nơi còn lại thuộc thị trấn Khe Sanh áp dụng theo Chỉ thị 15 do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

BẢO HÀ