Một mô hình nhân văn

Thứ sáu, 15/07/2022 10:51
Bà Hồ Thị Cẩm Nhung- Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhận xét: trong thời gian qua, lực lượng Công an phối hợp với các đoàn thể đã thực hiện tốt mô hình giáo dục người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng nên các tệ nạn liên quan đến ma túy trên địa bàn có dấu hiệu "hạ nhiệt" và đã góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương...
Những thanh niên tiến bộ được cơ quan chức năng tại Hòa Xuân tặng phương tiện đi lại.
Những thanh niên tiến bộ được cơ quan chức năng tại Hòa Xuân tặng phương tiện đi lại.

Theo tìm hiểu, từ năm 2021 trở về trước xuất phát từ việc P. Hòa Xuân có những biến động lớn về nhân hộ khẩu do việc thực hiện chủ trương di dời giải tỏa đền bù, xây dựng các khu dân cư mới… một số thanh thiếu niên hư từ địa bàn khác đến Hòa Xuân định cư; nhiều gia đình "bỗng chốc" giàu có sau một đêm thức dậy nên cha mẹ chiều chuộng con cái hoặc vì vợ chồng ly hôn dẫn đến con cái hư hỏng… Cũng từ loại tệ nạn này đã phát sinh nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật… xảy ra làm cho tình hình ANTT trên địa bàn càng thêm phức tạp. Trước thực tế đó, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và CAQ Cẩm Lệ, năm 2022 CAP Hòa Xuân tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp với các đoàn thể, như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận… thành lập tổ công tác vận động cai nghiện để cùng với gia đình giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện tại cộng đồng.

Để thực hiện công việc đó, trước tiên CAP tiến hành bước điều tra cơ bản, thống kê số lượng, tình trạng… nghiện của từng đối tượng để cơ quan chức năng có biện pháp giáo dục, cảm hóa phù hợp. Qua thống kê, trên địa bàn Hòa Xuân có 10 đối tượng sau cai nghiện, 3 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng cần giúp đỡ để tổ công tác phân công cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giáo dục cảm hóa và có biện pháp giúp đỡ. Qua một thời gian được giúp đỡ, 13 đối tượng đều có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt, một số đối tượng đã tự tìm việc làm, tạo thu nhập và giúp đỡ gia đình. Cụ thể, vì gia đình khó khăn nên H.V.M. (1994) tỏ thái độ buồn chán, bỏ nhà theo bạn bè xấu để nhậu nhẹt, đánh nhau rồi lâm vào cảnh nghiện ngập. Tháng 9-2021, từ trại cai nghiện trở về, M. nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ Công an và các đoàn thể nên sớm tỉnh ngộ…

Hiện nay, M. đã lập gia đình và có công việc ổn định bằng nghề làm biển quảng cáo. Hoặc trường hợp P.V.H (1996), cũng vì gia đình lơ là không chú ý đến con cái nên đối tượng thường xuyên vắng nhà, giao du với đám bạn xấu. Kết quả, ngoài lâm vào con đường nghiện ngập, H. còn nhận thêm bản án về tội cố ý gây thương tích. Thế nhưng, khi được mọi người giúp đỡ đã có những tiến bộ rõ rệt. Hiện tại với nghề sơn vôi H. đã có thu nhập ổn định. Tâm sự với chúng tôi, P.P.K (1996), một thanh niên tiến bộ sau cai nghiện cho biết: sai lầm lớn nhất của một đời người là làm "đệ tử" của ma túy. Ngoài tác hại tàn phá sức khỏe, nó còn tàn phá về kinh tế, mất đi danh dự, nhân phẩm… Vì vậy, sau khi được tổ công tác vận động và giúp đỡ, K. nhận thức được sai lầm trước đây và quyết tâm dứt bỏ đám bạn xấu và rời xa ma túy.

Thiếu tá Hồ Đức Dũng- Phó CAP Hòa Xuân cho biết: mô hình Tổ công tác vận động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tại P. Hòa Xuân đã hoạt động một cách hiệu quả và mang lại kết quả là giúp nhiều đối tượng nghiện tại địa phương đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Từ kết quả đó góp phần làm cho các loại tội phạm tại địa phương giảm hẳn so với thời gian trước đây…

M.T