Một người hiến tạng, nhiều cuộc đời được cứu sống

Thứ ba, 14/07/2026 16:17

Ca ghép gan thành công và lễ xuất viện của bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Huế là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn của hiến tạng sau chết não. Từ một nghĩa cử cao đẹp, nhiều bệnh nhân đã được trao cơ hội hồi sinh, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép đa tạng của đội ngũ y bác sĩ.

Ngày 14-7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V. (SN 1963, trú tại Ba Đồn, Quảng Trị) sau ca ghép gan thành công từ nguồn tạng hiến của người cho chết não.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục ghi dấu ấn với ca ghép gan từ người hiến chết não.
Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục ghi dấu ấn với ca ghép gan từ người hiến chết não.

Bệnh nhân V. mắc xơ gan giai đoạn cuối và nhập viện điều trị từ ngày 13-6. Trước đó, ông đã đăng ký ghép gan tại Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Huế. Khi xuất hiện nguồn tạng phù hợp từ người hiến chết não, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai ca phẫu thuật ghép gan.

Nguồn tạng được hiến từ anh P.H.N. (SN 1976, trú tại Nghệ An), nạn nhân không may bị tai nạn giao thông và được xác định chết não. Đây là ca ghép gan thứ 11 từ người hiến chết não được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo các bác sĩ, sau ca ghép, bệnh nhân xuất hiện một số biến chứng nhưng đã được các ê-kíp đa chuyên khoa theo dõi sát và xử trí kịp thời. Nhờ kinh nghiệm tích lũy cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, chức năng gan phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Không chỉ mang lại sự sống cho bệnh nhân ghép gan, nguồn tạng hiến của anh P.H.N. còn tiếp tục viết nên câu chuyện đầy nhân văn khi giúp nhiều người bệnh khác được ghép tim, ghép thận và ghép giác mạc.

Cụ thể, hai bệnh nhân được ghép thận là T.T.N.L. (SN 1994) và L.V.T. (SN 1998) hiện có sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày 16-7. Bệnh nhân ghép tim N.T.L. (SN 1992) cùng một bệnh nhân ghép giác mạc đang tiếp tục được theo dõi, trong khi bệnh nhân ghép giác mạc N.T.T. (SN 1954) đã được xuất viện trước đó.

Đây cũng là lần thứ hai Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tự chủ toàn bộ quy trình lấy và ghép tạng tại chỗ, đồng thời thực hiện thành công việc lấy và ghép tim, gan, hai thận và hai giác mạc từ cùng một người hiến tạng.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn của bệnh viện, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng đến phẫu thuật, hồi sức và chăm sóc sau ghép. Việc triển khai đồng thời tại 7 phòng mổ cũng tạo tiền đề quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép đa tạng trong thời gian tới.

Trước đó, từ ngày 16 đến 18-4, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não, gồm ghép tim, gan, thận và giác mạc cho 6 bệnh nhân mắc bệnh lý nặng. Người hiến tạng là anh M.Đ.T., nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, hôn mê sâu và được xác định chết não.

Võ Thế Nghĩa

Bệnh nhân ghép gan thứ 11 tại Bệnh viện Trung ương Huế được ra viện

Ngày 13-7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V, sinh năm 1963, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị sau ca ghép gan thành công từ người hiến chết não.

6 bệnh nhân hồi sinh từ nghĩa cử cao đẹp của một người chết não

Sau những ca ghép tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, cả 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế đều hồi phục tích cực và được xuất viện. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực ghép tạng của đội ngũ y bác sĩ mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến tạng cứu người.

Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định vị thế y học chuyên sâu

Sáng 27-2, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 (1955 - 2026).

Đưa trái tim từ Hà Nội vào TPHCM, hồi sinh sự sống cho bệnh nhi 11 tuổi

Quyết định hiến tạng của gia đình một nam thanh niên chết não tại Hà Nội đã cứu sống 8 người bệnh, trong đó có bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối ngay trong những ngày đầu xuân.

Vinmec trình diễn kỹ thuật ghép gan sống phức tạp tại Hội nghị Ghép tạng Việt Nam 2025

Tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ X – 2025, Hệ thống Y tế Vinmec đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với ca mổ ghép gan thị phạm phức tạp từ người hiến sống và loạt báo cáo chuyên sâu về tiến bộ kỹ thuật. Sự kiện quy tụ hàng trăm chuyên gia trong và ngoài nước, là dịp để Vinmec chia sẻ những tinh hoa chuyên môn, lan tỏa tri thức