Một nữ điều dưỡng bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin

Thứ hai, 10/05/2021 19:08

Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin. (Ảnh minh họa). ảnh: P.T

Đà Nẵng- Sáng ngày 10-5, sau khi tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 của AstraZeneca, một nữ điều dưỡng 31 tuổi của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng đã bị sốc phản vệ, có biểu hiện ù tai, khó thở…

Ngay sau đó, nữ điều dưỡng này đã được xử lý chống sốc theo đúng phác đồ. Sau đó được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân này đang an thần thở máy, huyết động ổn định nhờ các thuốc vận mạch.

Được biết, đây là mũi tiêm đầu tiên của nữ điều dưỡng này. Trước khi tiêm chủng, nữ điều dưỡng này đã được khám sàng lọc, tư vấn. Bệnh nhân này không có tiền sử dị ứng.

Khánh Yên

>> Đà Nẵng thông báo tìm người dự đám cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3 chiều 1-5

>> Quảng Trị thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV 2, đều tạm trú tại Đà Nẵng, đến nhiều hàng quán, đi taxi, tàu hỏa

>> Nhân viên thẩm mỹ viện AMIDA phụ bán mì quảng 3 buổi sáng liên tục trước khi xác định dương tính với SARS-CoV-2