Một trinh sát tận tâm

Thứ tư, 22/03/2017 06:58

(Cadn.com.vn) - Đến CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) liên hệ công tác, hiếm khi chúng tôi gặp được Trung úy Đặng Văn Phước, trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (CSMT). Hỏi ra mới biết, ngoài những giờ giao ban, phân công nhiệm vụ tại đơn vị, phần lớn thời gian trong ngày Phước cùng đồng đội bám địa bàn nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Như hôm nhận tin Phước vinh dự được chọn là 9 gương mặt thanh niên tiêu biểu để Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tuyên dương trong dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng tôi liên lạc qua điện thoại thì được Phước thông báo là đang trinh sát địa bàn. Tôi hẹn gặp tại một quán cà-phê dưới chân Cầu vượt Ngã ba Huế và được Phước chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy.

Sinh ra ở quê hương Hòa Tiến (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có bề dày truyền thống cách mạng, từ nhỏ Phước ao ước sau này lớn lên sẽ được phục vụ trong ngành Công an, trực tiếp đấu tranh với cái xấu, cái ác bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. Nỗ lực phấn đấu học tập, cuối cùng tâm nguyện của Phước cũng thành sự thật. Năm 2011, Phước tốt nghiệp chuyên ngành trinh sát ma túy của Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2 tại TPHCM, được tổ chức bố trí công tác tại Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ. Vận dụng những kiến thức đã học và năng động, sáng tạo trong thực tiễn công tác, Phước cùng đồng đội liên tiếp lập được nhiều thành tích xuất sắc.

Trung úy Đặng Văn Phước

Có trực tiếp theo chân Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ đánh án ma túy mới thấy hết được những nỗ lực, cố gắng kể cả hiểm nguy của Phước cùng đồng đội. Tôi nhớ như in đêm 21-1-2015, quá trình trinh sát, Phước cùng đồng đội khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (1990, trú tổ 39C, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) khi y mang ma túy đá đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Vang giao dịch với con nghiện. Khám xét tại hiện trường, ngoài ma túy, CAQ Cẩm Lệ phát hiện Hoàng mang theo một thanh kiếm bén ngọt để đối phó với cơ quan công an. Hung khí này được Hoàng giấu trong hộp đựng bản vẽ dành cho sinh viên ngành kiến trúc và đeo sau lưng. Đó là chưa kể đến việc, hầu hết con nghiện và đối tượng mua bán ma túy đều có nguy cơ cao nhiễm bệnh HIV. Khi trấn áp, nếu không khôn khéo, mưu trí thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ rất dễ phơi nhiễm với căn bệnh này.  

Phước bảo, một khi đã chọn ngành công an thì phải chấp nhận dấn thân, hết mình vì công việc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Với công việc phòng chống ma túy, người trinh sát luôn phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Đối tượng nghiện rất hung hãn, manh động còn kẻ mua bán thì liều lĩnh, xảo quyệt, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với cơ quan chức năng. Phước kể, hôm cùng đồng đội đột kích vào phòng cho thuê trọ gần khu vực Cầu vượt Hòa Cầm bắt  kẻ mua bán ma túy trái phép heroin, đối tượng vừa mới sử dụng ma túy xong, rất hung hãn.

Y là đối tượng hình sự từ Bắc vào Đà Nẵng, thuê phòng trọ sống cùng người tình để bán ma túy. Lúc đối mặt, y lao đến vị trí để dao hòng tấn công lực lượng công an để mở đường thoát, song đã bị Phước cùng đồng đội kịp thời ngăn chặn. Mới nhất là vụ bắt đối tượng Võ Như Đông (1990, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) ngày 27-12-2016 cũng gặp không ít khó khăn. Khi Đông mang ma túy đến giao cho con nghiện tại khu vực gần cầu Nguyễn Tri Phương (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân) thì Phước cùng đồng đội áp đến bắt giữ. Thấy bị động, Đông khởi động xe máy định tẩu thoát, bất chấp hiểm nguy, Phước điều khiển xe lao vào xe đối tượng để cản đường. Sau cú va chạm mạnh, Đông bị Phước cùng đồng đội khống chế tại hiện trường. Khám xét nhà thuê trọ của Đông tại P. Khuê Trung, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, thu giữ gần 200 gam ma túy đá và rất nhiều hung khí như dao, roi điện...

Thiếu tá Hồ Ngọc Bách- Đội phó Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ nhận xét, Đặng Văn Phước là trinh sát năng động, sáng tạo trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao và nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng đột xuất. Năm 2016, Phước cùng đồng đội bắt quả tang Lê Văn Minh (1994, trú tổ 56, P.Chính Gián, Q. Thanh Khê) tàng trữ 2,037 gam ma túy đá; trực tiếp lập kế hoạch bắt Huỳnh Văn Trung đang bán trái phép chất ma túy cho con nghiện, thu giữ 2,733 gam ma túy đá. Ngoài ra, Phước còn tham gia bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (1990, trú H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đang vận chuyển trái phép 97,65 gam ma túy đá.

Với thành tích nổi bật này, năm 2016, Phước 2 lần được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng Giấy khen và được UBND Q. Cẩm Lệ khen thưởng đột xuất.

Nguyên Thảo