(Cadn.com.vn) - Luật sư nổi tiếng Laporta chuẩn bị rời khỏi cương vị Chủ tịch Barcelona với tư cách là vị lãnh đạo thành công bậc nhất La Liga ở thời điểm hiện tại. Barca kết thúc mùa giải 2009-2010 với hàng loạt kỷ lục nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chẳng vì thế mà Laporta đã nói trong buổi ăn mừng chức vô địch rằng: "Tôi chuẩn bị ra đi trong niềm vui chiến thắng. Tôi mãn nguyện với những gì mình đã cống hiến cho Barca".
Kỷ lục của thầy trò Guardiola là đạt điểm số cao nhất trong lịch sử La Liga với 99 điểm. Đó là danh hiệu vô địch thứ 17 của HLV trẻ tuổi Guardiola sau hai năm dẫn dắt đội bóng quê hương. Và đó là một huyền thoại tuổi 22: Lionel Messi. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải trước đội khách Valladolid, khán đài Nou Camp không còn một chỗ trống bởi người dân xứ Catalan sẵn sàng ăn mừng chức vô địch lần thứ 20 của mình. Trận đấu diễn ra hơi "ngộp thở" vì đội khách cần phải thắng để thoát khỏi suất rớt hạng. Thế trận dùng dằng mãi cho đến khi Prieto đá phản lưới nhà ở phút 27 thì cục diện bắt đầu đổi hướng cho Barca.
Tài năng trẻ Pedro nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca ở phút 31 và sau đó là màn trình diễn xuất sắc của Messi. Tiền vệ người Argentina đã lập cú đúp để mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho Barca, trong lúc kẻ bám đuổi Real Madrid hụt hơi để cho Malaga cầm hòa 1-1. Hai bàn thắng hôm qua đã đưa Messi bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. 34 bàn thắng ở La Liga, Messi đã cân bằng kỷ lục ghi bàn của Barca do Ronaldo (Brazil) lập được ở mùa giải 1996-1997. Messi đoạt danh hiệu Pichichi trong ánh mắt ngước nhìn của Higuain và Ronaldo bên phía Real Madrid. Dải ngân hà của Pellegrini mờ nhạt trước siêu sao Messi. Với hai bàn thắng đó, Messi có cả thảy 47 bàn thắng trong suốt mùa giải để ẵm luôn danh hiệu Chiếc giày Vàng Châu Âu.
Thủ môn Valdes cũng là cái tên đáng nhắc tới của Barca. Anh đoạt danh hiệu Zamora (dành cho thủ môn xuất sắc nhất La Liga) nhờ thành tích chỉ để lọt lưới 24 bàn. So với hai lần đoạt giải Zamora trước, lần này Valdes để thủng lưới ít hơn. Mùa giải đầu tiên đoạt danh hiệu này là 2004-2005, Valdes để thủng lưới 25 bàn. Mùa thứ hai là 2008-2009 để thủng lưới 31 bàn. Quan trọng hơn nữa, tài năng của anh đã được Del Bosque ghi nhận khi gọi anh vào đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho World Cup 2010.
Hạnh Thuần