Muôn nẻo đường trộm (Kỳ cuối: Tội phạm trộm cắp vẫn diễn biến phức tạp)

Thứ ba, 07/11/2017 19:15

Qua công tác tổ chức TTKS trên nhiều địa bàn nội và ngoại thành Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng CATP đã liên tục triệt xóa nhiều nhóm, đối tượng trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ.

Có thể thấy, ngoài một số vụ trộm cắp tài sản mà kẻ gian thực hiện đã lên kế hoạch từ trước, đa phần là do người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm dễ dàng ra tay khi có cơ hội. Để có tiền “cày game” và tiêu xài, H.V.C (1998, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và anh trai của người yêu là P.H.H (1997, trú Q. Thanh Khê) đi trộm cắp xe máy. 23 giờ 55 ngày 20-3, C. điều khiển xe máy hiệu Exciter chở H. dạo các tuyến đường tìm nhà dân nào sơ hở thì trộm cắp. 1 giờ 30 ngày 21-3, khi đến trước căn nhà trên đường Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng), phát hiện xe máy hiệu Air Blade dựng trên vỉa hè, không người trông coi, C. yêu cầu H. đứng cảnh giới rồi đến trộm xe. Sau đó, C. đưa chiếc xe vừa trộm được cho H. điều khiển rồi cả hai đến một quán Internet nằm trên địa bàn Q. Liên Chiểu để chơi điện tử. 8 giờ 30 cùng ngày, H. đem chiếc xe máy trộm được đi thay ổ khóa, còn C. liên hệ với một thanh niên quen qua mạng xã hội (không rõ tên tuổi, địa chỉ) để bán xe. Qua trao đổi, C. và người thanh niên lạ chọn khu vực gần Trạm thu phí Hòa Phước (H. Hòa Vang) để giao dịch mua bán xe. Khi C. và H. điều khiển 2 chiếc xe máy đến điểm hẹn thì bị lực lượng CA tuần tra phát hiện. Mở rộng điều tra, cả hai thừa nhận, chỉ trong thời gian ngắn trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy của người dân. Tất cả số xe trộm được, chúng đã mang bán lấy tiền chơi game và tiêu xài.

Tối 19-8, không một đồng dính túi, N.S.V (1992, trú Q. Thanh Khê) điều khiển xe máy đi trộm cắp. Phát hiện cửa sổ ở tầng 2 nhà anh N.H.H (1990, trú TP Đà Nẵng) mở nên quyết định đột nhập. Nhằm tránh bị phát hiện và thuận lợi cho việc vào bên trong căn nhà, V. đem xe máy đến bụi rậm giấu rồi đến một công trình đang xây dựng gần đó lấy thang tre trèo lên tầng 2. Thấy anh H. để chiếc ví trên bàn, V. lục lấy được 300 ngàn đồng, sau đó lấy chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy S8 trị giá gần 20 triệu đồng anh H. đang sạc pin trên đầu giường. Trong lúc V. đang tháo lui thì anh H. tỉnh giấc, phát hiện và khống chế, bàn giao cho lực lượng CA. Theo V. khai nhận, trước đó đã trộm một chiếc xe đạp, bán cho người lạ với giá 3 triệu đồng.

N.H.C (1995, trú Q. Sơn Trà) và N.T.L (1991, trú H. Duy Xuyên) là hai kẻ siêng ăn nhác làm nên chuẩn bị kìm cộng lực để cạy cửa trộm cắp tài sản. Khuya 10-9, L. điều khiển xe máy hiệu Exciter chở C. đi “làm ăn”. Khi đến đường A.D.V (TP Đà Nẵng), thấy phòng trọ của anh N.Đ.H (trú TP Đà Nẵng) khóa ngoài, biết không có người ở trong, cả hai dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa, đột nhập. Sau khi lấy được chiếc laptop trị giá 23,5 triệu đồng, 3 ĐTDĐ các loại, L. điều khiển xe máy chở C. về nhà mình tại H. Duy Xuyên. Sáng 10-9, L. chở C. ra Q. Sơn Trà. Sau đó, C. đưa cho L. 2,5 triệu đồng gọi là “ứng” tiền bán tài sản trước. Có tiền, L. trở về H. Duy Xuyên. Cùng ngày, C. đem chiếc laptop trộm được của anh H. đi cầm lấy 10,5 triệu đồng. Đến 10 giờ 30 ngày 15-9, C. và L. bị lực lượng CA bắt giữ cùng một số tang vật. Được biết, L. từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối TTCC”, 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. C. có một tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Tiền, điện thoại, laptop do các đối tượng trộm cắp được lực lượng CA thu giữ.

Không nghề nghiệp ổn định nên L.Q.T (1985, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thường xuyên lang thang nay đây mai đó chơi bời. Trưa 8-9, sau khi “thủ” chiếc tuốc-nơ-vít, 2 cờ-lê, 1 mỏ-lết và một đoạn sắt, Toàn bắt đầu “dạo phố”. Sau gần 1 giờ lang thang, T. đến đường P.T (TP Đà Nẵng), thấy căn phòng của chị L.T.T (1993, quê H. Phước Sơn, Quảng Nam) khóa cửa ngoài. Qua quan sát biết không có ai xung quanh, T. dùng những dụng cụ mang sẵn phá khóa cửa đột nhập. T. lấy 2 máy tính xách tay rồi chuồn nhanh ra ngoài, về Q. Liên Chiểu. Sau đó T. đem 2 chiếc máy tính trộm được đi cầm, lấy tiền ăn chơi. Đến ngày 19-9, T. ghé qua đường T.K.X (TP Đà Nẵng), phá khóa đột nhập một phòng trọ thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Có thể thấy, hoạt động trộm cắp tài sản của các đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian gần đây đã không theo quy luật nhất định, chúng có thể gây án bất cứ lúc nào, ở đâu khi thấy người dân sơ hở, mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản. Vì vậy, để phòng, chống loại tội phạm này, người dân cần đề cao cảnh giác, nhất là cẩn trọng trong việc trông giữ, bảo vệ tài sản của mình.

T.DŨNG