“Mưu sự tại nhân...”

Thứ tư, 24/09/2014 13:30

(Cadn.com.vn) - 20 giờ ngày 21-9, tổ công tác CATX An Nhơn (Bình Định) trong lúc tuần tra, mật phục trên địa bàn P. Bình Định, TX An Nhơn, phát hiện đối tượng nam giới, điều khiển xe máy BKS 76Z1-5863 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo. Khi phát hiện một phụ nữ đi phía trước có mang nữ trang, đối tượng tăng tốc, cho xe chạy song song và giật dây chuyền vàng trên cổ của người phụ nữ này.

Lúc này tổ công tác cũng vừa tới kịp thời nên đối tượng thả dây chuyền, tăng tốc chạy nhanh vượt đèn đỏ đoạn  giao nhau QL1A và chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, khi đến cây xăng Giang San (P. Bình Định), đối tượng bị tổ công tác khống chế đưa về CATX An Nhơn làm việc. Bị hại vụ cướp này là chị Huỳnh Thị Thủy Tiên (1971, trú thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, H. Tuy Phước, Bình Định) điều khiển xe máy BKS 77F8-2577 trên đường về nhà.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Văn Thanh Tiến (1991, trú thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, H. Vân Canh, Bình Định). Tiếp tục đấu tranh, Tiến khai không chỉ thực hiện vụ cướp giật trên mà y đã thực hiện 6 vụ cướp giật khác, nạn nhân hầu hết là phụ nữ.

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Tòng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATX An Nhơn, từ cuối tháng 8 đến nay, trên địa bàn thị xã thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Vì vậy lãnh đạo CATX chỉ đạo cần nhanh chóng làm rõ đối tượng. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ như nắm rõ lời khai bị hại để biết nhân dạng đối tượng, phương tiện, thời điểm gây án, lực lượng TS chia nhau làm 2 tổ thường xuyên tuần tra, mật phục vào ban đêm nên khi phát hiện đối tượng, tổ tuần tra kịp thời bắt giữ.

Văn Thành Tiến khai nhận vụ cướp giật đầu tiên y thực hiện ngày 20-8. Thời điểm này, y đến đường Chương Dương, TP Quy Nhơn thuê xe máy hiệu Nouvo màu đỏ đen, sau đó mới về P. Bình Định, TX An Nhơn chờ trời tối mới “dạo” trên các tuyến đường tìm người sơ hở để gây án.

20 giờ cùng ngày, Tiến thấy cháu Trương Võ Hiền (1996, trú P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn) điều khiển xe máy chở bạn là Nguyễn Hồng Lưu Thủy (1996, trú P. Bình Định) ngồi sau đang sử dụng ĐTDĐ Iphone 4S nên  y cho xe chạy song song với Hiền và giật điện thoại. Chiếc điện thoại này Tiến bán 1,8 triệu đồng.

Những vụ sau đó, Tiến đều nhằm vào phụ nữ để cướp giật dây chuyền. Trong số này phải kể đến chị Phạm Thái Thảo (1982, trú đường Ngô Gia Tự, TX An Nhơn). Tên Tiến nhằm vào chị Thảo vì thấy chị đi xe Vespa, đeo nữ trang và ăn mặc khá sành điệu nên y đã giật của chị Thảo sợi dây chuyền 18K và đem đến tiệm vàng Mỹ Linh, H. Tuy Phước để bán được 3 triệu đồng.

Văn Thanh Tiến

Đến ngày 31-8, để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, Tiến đem trả xe Nouvo và thuê một xe khác hiệu Mio để tiếp tục cướp giật. Thấy việc cướp giật nhanh có tiền, nhưng nếu cứ phải đi thuê xe máy thì bất tiện, với lại dễ bị nghi ngờ nên Tiến lên Kon Tum, mượn em gái 8 triệu đồng về mua xe máy BKS 76Z1-5863 phục vụ cho việc đi cướp giật của mình.

Kể từ khi mua xe, Tiến rất mừng và càng có thêm “động lực” thực hiện các vụ cướp giật ngày càng dày hơn nhằm có tiền tiêu xài và trả nợ cho em gái. Theo Tiến, nếu “thuận buồm xuôi gió” thì chỉ cần 1 tháng là có thể trả hết nợ rồi sẽ tha hồ chi tiêu. Tuy nhiên, ý định đó đã phá sản khi bị CA phát hiện, bắt quả tang. Ngồi trong trại giam, Tiến than thở đúng là “mưu sự tại nhân...”.

Quý Hiền