Mỹ cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông gây sức ép lên Iran

Thứ tư, 15/04/2026 21:24

Theo The Washington Post, Mỹ đang chuẩn bị điều thêm khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm gia tăng sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Lực lượng tăng viện gồm khoảng 6.000 quân nhân trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu hộ tống, và khoảng 4.200 binh sĩ từ Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 4.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11-4. Ảnh: THX
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11-4. Ảnh: THX

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22-4. Nếu được triển khai, số quân bổ sung sẽ gia nhập khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc cũng đang xem xét các phương án quân sự bổ sung, bao gồm không kích hoặc chiến dịch trên bộ nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ. Một số kịch bản được cân nhắc là kiểm soát các vị trí chiến lược như đảo Kharg – nơi xử lý phần lớn xuất khẩu dầu của Iran – và đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Song song với sức ép quân sự, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn. Mỹ và Iran đã đàm phán tại Islamabad nhưng chưa đạt kết quả, song hai bên dự kiến sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới. Washington tái khẳng định lập trường rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi các cuộc thương lượng vẫn đang hướng tới một thỏa thuận lâu dài.

B.N