Mỹ chật vật đối phó với biến chủng Delta

Thứ hai, 19/07/2021 09:40

Hàng chục triệu người Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19, khiến dịch bệnh leo thang tại một số khu vực có tỷ lệ tiêm thấp, bất chấp các nỗ lực kêu gọi của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Khoảng 55% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.  Ảnh: AP

Số ca nhiễm mới đang tăng vọt ở mọi tiểu bang trên khắp nước Mỹ, khiến các quan chức y tế ngày càng lo ngại và cảnh báo rằng, đại dịch ở Mỹ còn lâu mới kết thúc, mặc dù mọi việc vẫn được kiểm soát tốt hơn rất nhiều so với những đợt bùng phát dịch trước đó.

Báo New York Times dẫn lời các nhà khoa học cho biết, 160 triệu người trên khắp nước Mỹ được tiêm vaccine đầy đủ và hầu hết đều được bảo vệ khỏi làn sóng lây nhiễm biến chủng Delta lần này. Ở các khu vực Thượng Trung Tây, Đông Bắc và Bờ Tây - bao gồm cả ở Chicago, Boston và San Francisco - tỷ lệ nhiễm vẫn tương đối thấp. 

Nhưng ở những bang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn lại khác. Các điểm nóng COVID-19 mới đã xuất hiện trong những tuần gần đây ở các khu vực của Missouri, Arkansas và Nevada, khiến bệnh viện phải căng mình điều trị cho hàng loạt ca bệnh nhiễm nặng. Chưa đầy 1 tháng sau khi ghi nhận số ca mắc mới trên toàn nước Mỹ giảm mạnh xuống mức khoảng 11.000 ca mỗi ngày, các ca nhiễm mới đang tăng trở lại, với khoảng 26.000 ca mắc mới mỗi ngày và số ca nhập viện cũng đang tăng mạnh.

Nước Mỹ đang ở trong thời điểm bước ngoặt và các chuyên gia cho rằng, không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong khi số ca mắc mới và số người nhập viện trên cả nước vẫn tương đối thấp, nhiều điểm nóng đang xuất hiện và mọi việc có vẻ đang diễn biến xấu đi. Hầu hết những lớn tuổi ở Mỹ dễ bị tổn thương nhất đã được tiêm vaccine, nhưng chiến dịch tiêm chủng đang chậm lại trong những tuần gần đây.

Michael Osterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chính sách về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota, cho biết: "Nước Mỹ chắc chắn đang chứng kiến làn sóng gia tăng đột biến. Mọi việc sẽ không tồi tệ như những gì đã xảy ra hồi tháng 1, nhưng chúng ta vẫn còn 100 triệu người rất dễ bị mắc COVID-19". 

Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo mối lo "đại dịch ở người chưa tiêm vaccine". "Hãy nhìn xem, đại dịch mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là ở người chưa được tiêm chủng", Tổng thống Biden nói vào ngày 16-7, nhắc lại bình luận của tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. Theo CDC Mỹ, hơn 99% trường hợp tử vong do Covid-19 và 97% ca nhập viện là ở những người chưa tiêm vaccine.

Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient cũng cho rằng đại dịch hiện tại chủ yếu chỉ đe dọa đến người chưa tiêm vaccine. Ông cho biết chính quyền Biden dự đoán số ca mắc Covid-19 tại Mỹ sẽ tăng lên trong những tuần tới vì sự lây lan trong các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Với ba loại vaccine được phép sử dụng ở Mỹ hiện nay, chính quyền Biden tin rằng cách hiệu quả nhất để đánh bại virus là tiêm chủng.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích những nguồn tin thất thiệt trên mạng xã hội về COVID-19 và vaccine là "đang giết người", và cảnh báo Facebook cần loại bỏ chúng. Nhà Trắng đang gây áp lực lên các công ty truyền thông xã hội để loại bỏ những gì mà giới chức cho rằng đang giúp truyền bá rộng rãi tin thất thiệt về tiêm vaccine COVID-19. Bác bỏ chỉ trích của Nhà Trắng, Facebook khẳng định những nỗ lực của họ nhằm cung cấp thông tin chính xác thực sự đang cứu sống nhiều người.

KHẢ ANH