Mỹ nói gì về việc cho phép tàu dầu Nga đến Cuba?
Chính quyền Mỹ mới đây đã lên tiếng làm rõ quyết định cho phép một tàu chở dầu của Nga cập cảng Cuba, trong bối cảnh quốc đảo này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Theo Nhà Trắng, đây là một ngoại lệ mang tính nhân đạo, hoàn toàn không phản ánh sự thay đổi trong chính sách trừng phạt hiện hành.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định rõ: “Không có thay đổi chính thức nào trong chính sách trừng phạt”. Bà nhấn mạnh rằng việc cho phép con tàu cụ thể này cập cảng Cuba nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Theo phía Mỹ, quyết định này chỉ mang tính chất đơn lẻ và sẽ không tạo tiền lệ. Khi được hỏi liệu các tàu chở dầu khác của Nga có thể tiếp tục được phép hoạt động tương tự hay không, bà Leavitt cho biết Washington sẽ xem xét từng trường hợp riêng biệt, dựa trên các yếu tố cụ thể. Mỹ vẫn bảo lưu quyền thực thi các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc thu giữ tàu nếu cần thiết.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc vận chuyển dầu đến Cuba, nhằm gia tăng sức ép kinh tế. Những biện pháp này đã góp phần khiến hệ thống năng lượng của Cuba rơi vào tình trạng căng thẳng, với tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên, nguồn cung khí đốt suy giảm và chi phí sinh hoạt tăng cao. Lô dầu mới gồm khoảng 730.000 thùng được cho là có thể giúp Cuba duy trì hoạt động năng lượng trong vài tuần, qua đó giảm bớt áp lực trước mắt.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Moscow đã có trao đổi trước với Mỹ về chuyến hàng này. Theo ông, việc tàu được phép đi qua là kết quả của các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Nga nhấn mạnh trách nhiệm hỗ trợ các đối tác trong bối cảnh khó khăn, đặc biệt khi Cuba đang chịu tác động nặng nề từ các lệnh phong tỏa. Ông Peskov cho rằng nguồn cung dầu là yếu tố thiết yếu để duy trì các dịch vụ cơ bản như sản xuất điện và chăm sóc y tế tại Cuba. Đồng thời, ông cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy trên thị trường toàn cầu, bao gồm cả các quốc gia châu Âu.
B.NGÂN




