Mỹ thúc đẩy các đồng minh châu Á tăng chi tiêu quốc phòng

Thứ hai, 02/06/2025 10:15

Mỹ mong muốn các nước châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP để phù hợp với mức mà Washington đặt ra đối với các đồng minh châu Âu.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiếp tục thúc đẩy các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chi tiêu nhiều hơn cho nhu cầu quốc phòng. Ông Hegseth đã trấn an các đồng minh rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là "sân khấu ưu tiên" của Mỹ. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết khi các quốc gia tự chủ về quốc phòng, điều này sẽ thúc đẩy nỗ lực chung nhằm đối phó với các mối đe dọa. "Các đồng minh và đối tác châu Á nên coi các quốc gia ở châu Âu là một điển hình mới. Các nước thành viên NATO đang cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng, bao gồm cả Đức" - ông Hegseth phát biểu.

Kể từ khi chính quyền Trump trở lại nắm quyền vào đầu năm 2025, Washington đã tăng cường yêu cầu các đồng minh phải chịu trách nhiệm lớn hơn về khả năng phòng thủ thông thường của họ và không thể trông đợi Mỹ phải gánh chịu gánh nặng tài chính một mình. Tuy nhiên, việc Mỹ kỳ vọng các đồng minh châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP có thể sẽ đòi hỏi những thay đổi chính sách cơ bản giữa các nước trong khu vực. Nhật Bản ước tính chi tiêu cho quốc phòng chỉ đạt 2% GDP vào năm 2027, trong khi Hàn Quốc chi khoảng 2,8% GDP vào năm 2024, Philippines và Thái Lan chỉ ở mức hơn 1%. Vào năm 2024, Singapore cho biết họ có kế hoạch giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức trung bình khoảng 3% GDP hàng năm trong thập niên tới.

B.N