Mỹ thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ duyệt Thụy Điển vào NATO

Thứ năm, 01/06/2023 11:39
Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở thành phố Lulea ngày 30-5, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7.

"Bây giờ là lúc để hoàn tất quá trình gia nhập của Thụy Điển. Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê duyệt nhanh nhất có thể. Không có lý do để kéo dài thời gian. Thụy Điển đã sẵn sàng", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói. Lời kêu gọi của ông Blinken được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan tái đắc cử, bắt đầu thập kỷ thứ ba lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi muốn quá trình hoàn tất trong vài tuần tới", ông Blinken nói. Ngoại trưởng Mỹ từ chối bình luận về việc Thụy Điển có được kết nạp trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Litva vào ngày 11,12-7 hay không. Ông cũng bác bỏ mối liên hệ giữa việc Ankara bật đèn xanh cho Stockholm và khả năng Mỹ bán chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thụy Điển và Phần Lan, hai nước vốn theo đuổi chính sách không liên minh quân sự suốt nhiều thập kỷ, đã cùng nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Mọi quyết định của NATO đều phải có sự đồng thuận của tất cả thành viên và Tổng thống Erdogan đã sử dụng đòn bẩy này để gây áp lực cho hai quốc gia Bắc Âu về vấn đề người Kurd, vốn bị Ankara coi là nhóm khủng bố. Sau gần một năm nộp đơn, Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của liên minh vào đầu tháng 4. Trong khi đó, Thụy Điển vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

T.N