Mỹ tiến hành tấn công mạnh mẽ vào lực lượng Houthi ở Yemen

Thứ hai, 17/03/2025 09:27

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh thực hiện không kích các mục tiêu Houthi ở Yemen, cảnh báo "giáng địa ngục" lên lực lượng này nếu họ không dừng tấn công tàu thuyền.

Người Yemen dọn dẹp mảnh vỡ sau cuộc không kích của Mỹ ngày 15-3. Ảnh: AP
Người Yemen dọn dẹp mảnh vỡ sau cuộc không kích của Mỹ ngày 15-3. Ảnh: AP

"Tôi đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành hành động quân sự quyết đoán và mạnh mẽ chống lại Houthi ở Yemen. Họ đã tiến hành một chiến dịch cướp biển, bạo lực và khủng bố không ngừng nghỉ nhằm vào tàu thuyền, máy bay và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ cũng như những quốc gia khác", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15-3. "Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng tấn công áp đảo chống lại Houthi đến khi đạt được mục tiêu". Ông cho hay quân đội Mỹ đang thực hiện các cuộc không kích nhằm vào căn cứ, thủ lĩnh và hệ thống phòng thủ tên lửa của Houthi "nhằm bảo vệ tàu thuyền, tài sản trên không, trên biển của Mỹ và khôi phục tự do hàng hải". "Không lực lượng khủng bố nào có thể ngăn cản tàu thương mại và tàu hải quân Mỹ tự do di chuyển trên các tuyến đường thủy của thế giới", Tổng thống nhấn mạnh. Ông cho rằng cách tiếp cận của chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden "yếu ớt một cách thảm hại" nên không thể kiềm chế Houthi.

Khép lại thông điệp, Tổng thống Trump đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ: "Thời gian của các người đã hết và những cuộc tấn công của các người sẽ phải dừng lại, bắt đầu ngay hôm nay. Nếu không làm thế, địa ngục sẽ giáng xuống các người như chưa từng thấy trước đây". Ông đồng thời yêu cầu Iran phải chấm dứt hậu thuẫn Houthi "ngay lập tức". "Đừng đe dọa người dân Mỹ, Tổng thống của họ, hay các tuyến đường vận chuyển trên toàn thế giới. Nếu các vị làm vậy, hãy cẩn thận, vì nước Mỹ sẽ bắt các vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng tôi sẽ không tử tế đâu!", ông viết.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump ra lệnh mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Yemen, các chiến đấu cơ Mỹ và Anh đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thủ đô Sanaa, khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng và bị thương. Các cuộc tấn công mới của Mỹ diễn ra không lâu sau khi lực lượng Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả tàu của Israel ở Biển Đỏ, Biển Arab, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden. Lời đe dọa này được đưa ra để phản đối việc Israel không cho các xe tải chở hàng viện trợ cho người Palestine vào Dải Gaza. Đầu tháng này, chính quyền Mỹ lại đưa Houthi vào danh sách các "tổ chức khủng bố nước ngoài", cấm mọi hoạt động tương tác của các thực thể và cá nhân ở Mỹ với lực lượng kiểm soát nhiều khu vực ở Yemen này.

Theo một tuyên bố từ cơ quan chính trị của Houthi được phát trên kênh truyền hình Al-Masirah thì cuộc tấn công của Mỹ "sẽ không thể diễn ra mà không có sự đáp trả. Lực lượng vũ trang Yemen đã sẵn sàng đối phó với leo thang bằng leo thang". Lực lượng này cũng cho biết Sanaa sẽ vẫn là lá chắn và sự hỗ trợ cho Gaza, đồng thời không bỏ rơi dải đất này cho dù có bất kỳ thách thức nào. Trong khi đó, hãng thông tấn MNA đưa tin, phong trào Hamas cũng lên án các cuộc không kích do Mỹ và Anh thực hiện tại một khu dân cư ở Sanaa vào tối 15-3, gọi đây là một "hành động tội ác" và vi phạm chủ quyền Yemen. Phong trào Hồi giáo Jihad cũng lên án hành động quân sự của Mỹ tại Yemen, cho rằng đây là một sự hậu thuẫn công khai đối với các hành động của Israel trong khu vực. Theo kênh Al-Manar (Lebanon), cuộc không kích này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào chính quyền do Houthi lãnh đạo tại Yemen.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho hay nước này "lên án mạnh mẽ các cuộc không kích tàn bạo của Mỹ" tại Yemen, gọi đây là "hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó viết trên mạng xã hội X rằng Mỹ "không có thẩm quyền hay vai trò gì" trong việc quyết định chính sách đối ngoại của họ sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Tehran chấm dứt hỗ trợ lực lượng Houthi. Ông Araghchi yêu cầu Mỹ ngừng "giết hại người dân Yemen". Lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami tuyên bố sẽ "có phản ứng thích hợp và quyết đoán" trước hành động của Mỹ.

Cũng liên quan đến phản ứng quốc tế về vụ tấn công của Mỹ, ngày 15-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Macro Rubio kêu gọi tất cả các bên tại Yemen kiềm chế sử dụng vũ lực và tiến hành đối thoại chính trị. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo cho phía Nga về quyết định tấn công của mình. Đáp lời, ông Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải ngay lập tức dừng việc sử dụng vũ lực, tất cả các bên cùng tham gia tiến trình đối thoại chính trí để tìm ra giải pháp ngăn chặn có thêm đổ máu.

AN BÌNH