Myanmar - Việt Nam (18 giờ 30 ngày 20-11): Cửa ải khó khăn

Thứ bảy, 19/11/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Cánh cửa vào bán kết ở bảng B sẽ rộng mở với cả chủ nhà Myanmar và Việt Nam nếu ai trong số họ giành chiến thắng trong cuộc chạm trán vào chiều tối mai trên sân Thuwanna (Yangon). Nói vậy bởi cả Myanmar và Việt Nam đều được đánh giá cao ở bảng đấu này.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong một buổi tập trước thềm trận gặp chủ nhà Myanmar. Ảnh: VFF

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2016 gồm 8 đội chia thành hai bảng đấu. Bảng A do Philippines làm chủ nhà, gồm các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines. Bảng B gồm chủ nhà Myanmar, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Hôm nay (19-11), bảng A khởi tranh bởi hai trận đấu: Thái Lan - Indonesia (15 giờ 30), Philippines - Singapore (19 giờ). Bảng B khởi tranh sau đó một ngày với trận Malaysia - Campuchia diễn ra lúc 15 giờ 30 và sau đó là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Myamar và Việt Nam.

 Theo nhận định chung của giới chuyên môn, cuộc cạnh tranh hai tấm vé vào bán kết ở bảng B sẽ diễn ra giữa chủ nhà Myanmar, Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên, không thể xem thường Campuchia bởi đội bóng này đã cho thấy sự tiến bộ đáng nể trong thời gian qua. Gần nhất tại vòng sơ loại, Campuchia đã vượt qua Lào, Timor Leste và Brunei để giành quyền tham dự vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 một cách thuyết phục.

Nói vậy để thấy, kết quả cuộc đối đầu tối nay giữa Myanmar và Việt Nam có tính chất quan trọng đến cuộc đua giành vé vào bán kết. Nếu ai giành được chiến thắng trong trận đấu này sẽ có lợi thế rất lớn. Đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thể có cái nhìn tường tận về sức mạnh của chủ nhà Myanmar. Tuy nhiên, các cầu thủ Myanmar có lợi thế sân nhà, khán giả nhà.

Myanmar là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, đặc biệt sở hữu nền tảng thể lực dẻo dai. Trong những cuộc đối đầu ở quá khứ, ĐT Việt Nam thường gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng. Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016, LĐBĐ Myanmar đã đầu tư mạnh cho thầy trò HLV Gerd Zeise tập huấn 6 tuần tại Châu Âu. Ở đây, các cầu thủ Myanmar được thi đấu cọ xát với nhiều CLB của Đức, Bỉ, Hà Lan để tích lũy kinh nghiệm.

Dưới thời HLV người Đức Gerd Zeise, tuyển Myanmar chơi thứ bóng đá chặt chẽ, khoa học và thực dụng hơn. Với nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật tốt, các cầu thủ Myanmar không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Họ sẵn sàng áp đặt lối chơi để kiếm tìm bàn thắng. Một nét khá nổi bật trong cách chơi của Myanmar hiện nay là họ không ngại va chạm, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản đối phương tiếp cận khung thành.

Về lực lượng, cơ bản trong tay HLV Gerd Zeise đang có những cầu thủ tốt nhất của Myamar hiện nay. Cơ bản, lực lượng của Myanmar tại giải năm nay có tuổi đời khá trẻ, phần lớn các cầu thủ thuộc lứa cầu thủ từng tham dự U20 thế giới vào năm 2015. Lứa này cùng thời với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... của Việt Nam. Bên cạnh họ là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Win Naing Soe, Kaung Sett Naing...

 Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã có được quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, ĐT Việt Nam có nhiều sự thay đổi về lối chơi, đặc biệt là tinh thần thi đấu luôn rất cao, khiến người hâm mộ đặt những kỳ vọng. Trước khi sang Myanmar, thầy trò HLV Hữu Thắng có những trận giao hữu rất thành công, trong đó có hai chiến thắng ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên và Indonesia.

 Về mặt con người, có thể nói HLV Hữu Thắng đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất hiện nay. Lực lượng của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016 là sự kết hợp giữa kinh nghiệm (Công Vinh, Đình Luật, Thành Lương), độ chín tài năng (Văn Quyết, Thanh Trung, Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải, Minh Tuấn, Tiến Thành...) và sức trẻ (Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh...).

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phần nào mang lại niềm tin nơi người hâm mộ khi xây dựng được cho ĐT Việt Nam một bộ khung vững chắc, lối đá hiệu quả và tinh thần luôn "rực lửa". Hy vọng rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ phát huy được tất cả để giành kết quả tốt trong trận mở màn với Myanmar, ví như cửa ải khó khăn nhất tại bảng B.

Quang Hải