My’s Flower vô địch Giải bóng đá truyền thống tranh Cup Báo Công an TP Đà Nẵng năm 2022

Thứ bảy, 13/08/2022 18:35
Chiều 13-8, Giải bóng đá truyền thống tranh Cup Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ XII, năm 2022 chính thức bế mạc, khép lại mùa giải thành công rực rỡ. Đội My’s Flower đã dành chức vô địch thuyết phục sau khi vượt qua đối thủ Hiếu Hoa Quahaco trong loạt penaty cân não.
Ban tổ chức trao các giải phụ tại lễ bế mạc giải đấu.
My's Flower lần đầu tiên lên ngôi vô địch của Giải bóng đá truyền thống Báo Công an TP Đà Nẵng. Trong ảnh, Trung tá Nguyễn Quang Sang - Trưởng Ban tổ chức trao cúp cho đội vô địch.
VIDEO bàn thắng trận Chung kết: My’s Flower 2-2 Hiếu Hoa Quahaco (penaty 4-2)

Sau 5 ngày tranh tài (9 đến 13-8) với 16 trận đấu hấp dẫn và kịch tính, Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ XII, năm 2022 đã khép lại thành công rực rỡ. Về mặt chuyên môn, giải đấu được đánh giá hấp dẫn nhất, kịch tính nhất và thành công nhất từ trước tới nay. My’s Flower với sự xuất sắc của những nhân tố tiêu biểu trong đội hình như Đình Hoá, Phan Thanh Hưng… đã xuất sắc vượt qua Hiếu Hoa Quahaco để lên ngôi vô địch.

My's Flower và Hiếu Hoa Quahaco đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn với nhiều pha bóng quyết liệt.

Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, kịch tính đến những phút cuối cùng. Hiếu Hoa Quahaco là đội bóng ghi bàn trước. Những diễn biến trên sân hết sức giằng co khi hai đội có nhiều cơ hội ăn miếng, trả miếng. Kết thúc 2 hiệp đấu, My’s Flower và Hiếu Hoa Quahaco cầm hoà 2-2 và kéo vào lượt sút penaty để tìm ra nhà vô địch. Thủ môn Xuân Trường của My’s Flower xuất sắc cản phá thành công 2 quả sút đầu tiên của đối thủ, qua đó trực tiếp giúp đội nhà lên ngôi vô địch với tỷ số penaty 4-2.

Taxi Tiên Sa ngược dòng thành công để vượt qua KĐT Đa Phước với tỷ số 3-2, giành ngôi vị thứ 3 tại giải đấu.

Trước đó, trận tranh vị trí thứ Ba đã diễn ra giữa đội KĐT Đa Phước và Taxi Tiên Sa. Dù dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng KĐT Đa Phước đã bị Taxi Tiên Sa ngược dòng ngoạn mục và thắng với tỷ số 3-2.

Rất đông cổ động viên đến sân để theo dõi trận chung kết. Sau những phá bóng hay là những tràn vỗ tay không ngớt từ phía khán đài đã làm cho giải đấu thêm thành công.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ gồm: Giải đội cổ động viên ấn tượng nhất cho cổ động viên của đội bóng Quang Army, Giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Xuân Trường, Giải Vua phá lưới cho cầu thủ Đình Hoá của cùng đội bóng của đội bóng My’s Flower. Ban tổ chức cũng trao Giải phong cách cho đội bóng KĐT Đa Phước.

Ban tổ chức cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tham gia giải đấu.

Phát biểu tại lễ bế mạc giải đấu, Trung tá Nguyễn Quang Sang – Trưởng Ban tổ chức giải cho hay, chất lượng chuyên môn của giải đấu đã có sự đột phá với sự có mặt của các đội bóng lớn, nhiều cầu thủ tên tuổi trong làng bóng đá phong trào Đà Nẵng cũng như miền Trung. Điều này càng đáng mừng khi sau dịch COVID-19, các thương hiệu bóng đá phong trào gặp nhiều khó khăn về nhân sự và tài chính để hoạt động.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội bóng Hiếu Hoa Quahaco.

Bên cạnh đó, Giải đấu đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng, nhiều cơ quan, đơn vị và kết nối được một sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục- thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các cầu thủ, các đội bóng. “Đây chính là thành công lớn nhất và là thông điệp ý nghĩa mà chúng tôi đang cố gắng hướng đến cho những mùa giải sau với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn”, Trung tá Nguyễn Quang Sang chia sẻ.

Ban tổ chức trao giải cho Taxi Tiên Sa, đội bóng vượt qua KĐT Đa Phước để giành giải Ba.
Ban tổ chức trao các giải phụ tại lễ bế mạc giải đấu.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp hết mình và chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài, đơn vị truyền thông Quảng Đà Media và đội ngũ y tế của Bệnh viện 199 vào thành công chung của giải đấu.

MAI VINH