Năm 2015 tiếp tục là “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng”

Thứ bảy, 25/10/2014 09:54

(Cadn.com.vn) - Sáng 24-10, UBND TP tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo “Năm Doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng 2014”, các sở, ban, ngành, Hiệp hội các DN trên địa bàn TP nhằm sơ kết thực hiện 9 tháng đầu năm Chương trình hoạt động “Năm DN Đà Nẵng 2014”; góp ý cho Đề án phát triển DN Đà Nẵng đến năm 2020 và Đề án xây dựng vườn ươm DN Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo Năm DN Võ Duy Khương chủ trì cuộc họp.

 Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm Cty Cao su Đà Nẵng.

Doanh nghiệp đã hài lòng

Theo bà Đồng Thị Bích Chính, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, thực hiện Chương trình hoạt động “Năm DN Đà Nẵng 2014”, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN, 9 tháng đầu năm 2014, TP đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, đối thoại với DN, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến đề xuất và tuyên dương khen thưởng DN; các sở, ban, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ DN mặt bằng sản xuất kinh doanh; cho DN vay gần 40 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP, lãi suất 6%/năm; hỗ trợ DN đổi mới thiết bị công nghệ 105 triệu đồng...

Có thể nhận thấy, mặc dù thời gian triển khai Chương trình “Năm DN Đà Nẵng 2014” không dài nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền đã tạo cho DN một luồng sinh khí mới trong thời kỳ khó khăn. Ông Nguyễn Cường, Giám đốc VCCI Đà Nẵng cho biết, sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương đối với cộng đồng DN thể hiện rất rõ và bản thân cộng đồng DN cảm nhận được vấn đề này, chính quyền TP đã thổi vào cộng đồng DN một luồng sinh khí mới để tạo thêm động lực trong thời kỳ khó khăn.

Đứng về góc độ Hiệp hội DN, ông Lê Văn Hiểu, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhận xét, tình hình chung của DN đang ấm dần, hoạt động sản xuất kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực, niềm tin của DN đối với lãnh đạo chỉ đạo TP, bản thân DN, doanh nhân cũng có cái nhìn rất thiện cảm đối với chính quyền TP.

Đây là một chuyển biến tích cực đối với năm DN. Ông Hiểu cũng đại diện cộng đồng DN cảm ơn 3 đơn vị thường xuyên tiếp xúc với DN là Thuế, Hải quan, Ngân hàng đã có chuyển biến mạnh mẽ hướng về DN rất tốt... Tuy nhiên, để năm DN phát huy hiệu quả hơn nữa, ông Hiểu đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tham gia các cuộc họp nhóm như ngành nhà thầu, ngành thủy sản để DN phản ánh những bức xúc nội tại của ngành đến với lãnh đạo TP.

Đồng quan điểm, ông Lê Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Cty Phú Hoàng cho biết, tuy cũng là DN đầu tư khắp nơi Huế, Hội An, Quảng Ngãi, Quảng Bình,... nhưng phải thừa nhận đi ra mới biết không dễ như ở Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng từ các cấp TP, sở, ban, ngành luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi hết sức cho DN.

Sự phối hợp giữa sở, ban, ngành ở Đà Nẵng là rất tốt, DN chỉ cần đến ngay tại một đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Quang cũng đề nghị kêu gọi cộng đồng DN cũng phải chung tay, góp sức vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP để chính bản thân DN được hưởng các khoản vay khi cần thiết...

Lãnh đạo TP tặng quà cho doanh nghiệp tại buổi gặp mặt DN đầu năm 2014.

“Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2015” 

Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN và tiền đề cho Đề án phát triển DN Đà Nẵng đến năm 2020, sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo cũng như nguyện vọng của các Hiệp hội DN TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương thống nhất năm 2015 tiếp tục đề xuất Hội đồng nhân dân TP phê duyệt Nghị quyết.

Góp ý cho Đề án phát triển DN năm 2020, ông Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng nhấn mạnh, Đề án phải đặt ra những mục tiêu thiết thực, cụ thể làm việc gì. Ông Lộc nêu ra dẫn chứng cách đây 20 năm Bộ Công Thương đề ra một mục tiêu là đến năm 2010 sẽ thực hiện nội địa hóa 80% linh kiện ô-tô, những tổng kết đánh giá thì kết luận hãng nội địa hóa nhiều nhất là Toyota chỉ đạt 8% và Bộ Công Thương cũng đã tuyên bố Việt Nam đã chính thức làm được phần ốc vít cho hãng Samsung.

Do đó, ông Lộc nhấn mạnh mục tiêu, kế hoạch đặt ra là phải thực hiện được dù rất nhỏ. Theo ông Lộc, TP Đà Nẵng nên dồn sức lực vào cải thiện môi trường đầu tư, xem lại các thủ tục hành chính, thuế...

Liên quan đến vấn đề xét chọn 100 DN tiêu biểu cho năm DN do Báo Đà Nẵng bình chọn ông Lộc cho biết, đến nay cơ bản đã xong kế hoạch xét chọn, đầu tháng 11 công bố rộng rãi các tiêu chí để xét chọn ra 100 DN và được công bố vào dịp 29-3-2015. Ông Lộc cũng thống nhất tiếp tục chọn Năm DN 2015.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị Đề án phát triển DN Đà Nẵng, nên tập trung vào định hướng phát triển DN, các ngành nghề mà Đà Nẵng có lợi thế. Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNNVV TP,  Đà Nẵng có lợi thế bờ biển dài nên phát triển DN cần chú trọng thu hút DN đầu tư phát triển kinh tế biển để vừa phát huy lợi thế vị trí địa lý vừa đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cũng theo ông Lý, TP nên có một giải pháp đột phá và làm ngay để thu hút kêu gọi khối dân doanh, khối FDI đầu tư vào Đà Nẵng. Ông Lý cũng cho biết, cộng đồng DN đang rất hứng khởi với sự chia sẻ và đồng hành của chính quyền TP nên năm 2015 TP tiếp tục chọn là năm DN.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Võ Duy Khương ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời cho biết các báo cáo về Đề án phát triển DN phải hoàn thành trước ngày 5-11-2014, để sớm ban hành và trong quá trình thực hiện có thể bổ sung hoàn thiện thêm.

Đối với những vấn đề DN đã góp ý, đề xuất qua các kênh đối thoại, làm việc với TP Phó Chủ tịch Võ Duy Khương giao cho tổ giúp việc Chương trình Năm DN nhanh chóng rà soát, tổng hợp lại để lãnh đạo TP trả lời cho DN...

Xuân Đương