Năm Du lịch quốc gia 2022 được truyền thông, quảng bá hiệu quả

Thứ năm, 08/12/2022 16:31
Ngày 7-12, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 (Năm DLQG 2022) tỉnh Quảng Nam cho biết, có nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá về sự kiện Năm DLQG 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".
Năm Du lịch Quốc gia được tổ chức thành công tại Quảng Nam, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 22-12.
Năm Du lịch Quốc gia được tổ chức thành công tại Quảng Nam, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 22-12.

Theo đó, Ban tổ chức đã triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá Năm DLQG 2022 từ nguồn vận động xã hội hóa bằng nhiều hình thức, đặc biệt là thông tin tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, Youtube, Zalo và Tiktok) để quảng bá Năm DLQG 2022. Năm DLQG cũng đã triển khai, tổ chức sự kiện, hoạt động tại nước ngoài: Triển lãm Expo 2020 tại Dubai với "Tuần lễ khởi động Năm Du lịch quốc gia Việt Nam - Quảng Nam 2022" tháng 3-2022, Không gian Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc tháng 10-2022, Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Kanagawa Nhật Bản tháng 9-2022, Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc vào ngày 17-10-2022; tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam tại Lào và Nhật Bản; phối hợp các tổ chức quốc tế như Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, FIDR…

Nhiều sự kiện trong nước và tại Quảng Nam như: Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội và Chương trình giới thiệu du lịch tại Hà Nội, Hải Phòng; Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022; Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 18; Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022; Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022; tham gia chương trình giới thiệu du lịch tại Tây Nguyên; tham gia trưng bày, triển lãm du lịch Quảng Nam tại Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Hội chợ Du lịch quốc tế ITE Hồ Chí Minh…

Tính đến nay, có hơn 78.100 tin, bài, phóng sự, clip tuyên truyền, quảng bá sự kiện Năm DLQG 2022.

TH. HÀ