Năm học mới, thầy trò Đà Nẵng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức

Thứ bảy, 05/09/2020 07:28

2020-2021 là năm học vô cùng "đặc biệt" đối với ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng. Tác động cùng những ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra đã làm đảo lộn mọi hoạt động, đời sống của toàn xã hội, trong đó có ngành GD-ĐT TP. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GDĐT TP - xung quanh chuyện trường, lớp, đội ngũ giáo viên (GV)... trước thềm năm học mới!

Bà Lê Thị Bích ThuậnGiám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

P.V: Được biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ GV phục vụ trong năm học mới 2020-2021 của ngành GD-ĐT TP đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch gây ra. Trước những khó khăn đó, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch cùng những giải pháp gì để khắc phục trong điều kiện có thể?

Bà Lê Thị Bích Thuận: Có thể nói, 2020 là năm mà ngành GDĐT đối mặt với rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Khó khăn trước hết là cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới. Đến trước ngày 31-8, toàn TP hoàn thành 35 công trình, kịp phục vụ khai giảng năm mới. Tuy nhiên, việc xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở trường học gặp nhiều khó khăn vì những ảnh hưởng đại dịch Covid19. Trước những khó khăn đó, ngay sau giãn cách xã hội, ngành GDĐT và UBND các quận, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa trường học, hoàn thành kế hoạch năm 2020. Các công trình xây dựng, sửa chữa sẽ sắp xếp, bố trí ít ảnh hưởng nhất đến học sinh (HS) và đảm bảo tuyệt đối về an toàn tính mạng cho thầy và trò trong trường học.

Về đội ngũ GV, hầu hết số lượng hồ sơ dự tuyển ở các cấp học đều cao hơn chỉ tiêu tuyển dụng, đặc biệt là ở cấp học mầm non và tiểu học không còn thiếu nguồn tuyển như các năm học trước. Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 đơn vị: Phòng GD-ĐT Q.Sơn Trà, Q.Cẩm Lệ và Sở GD-ĐT hoàn thành việc thi tuyển và đang thực hiện các thủ tục để phân bổ GV về các trường trực thuộc trước ngày khai giảng năm học 2020-2021. Các đơn vị còn lại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thể hoàn thành việc tuyển dụng GV. Dự kiến, trong thời gian đến, sau khi giãn cách xã hội được dỡ bỏ, các đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển theo kế hoạch. Giải pháp trước mắt, để chuẩn bị đội ngũ GV cho năm học 2020-2021, các đơn vị chưa tổ chức thi tuyển GV sẽ tạm thời hợp đồng lao động GV theo thời vụ trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao năm học 2020- 2021 để kịp thời bố trí giảng dạy trước ngày khai giảng năm học mới; đối với các trường không tìm ra nguồn GV hợp đồng thì phân công GV dạy tăng thay cho đến khi có GV mới.

P.V: 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM) với khởi đầu là lớp 1. Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nếu buộc phải dạy-học trực tuyến, ngành đã có hướng tổ chức dạy-học như thế nào đối với các lớp đầu cấp, đặc biệt là lớp 1?

Bà Lê Thị Bích Thuận: Tùy theo điều kiện từng trường, các trường có thể giới thiệu qua Internet về trường, lớp, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn, thư viện nhà trường; phương pháp và hình thức dạy học trên lớp, hình thức tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, bán trú, nghỉ trưa... để giúp HS làm quen với không gian và nề nếp học tập ở lớp, chuẩn bị tâm lý cho các em mạnh dạn, tự tin khi vào học lớp 1. Trong tuần lễ đầu tiên, nhà trường chỉ đạo các GV tổ chức "Tuần lễ làm quen" bằng cách lựa chọn những nội dung kiến thức, kỹ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn PH tổ chức giáo dục HS ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho các em sẵn sàng vào học lớp 1. Ví dụ, hướng dẫn HS tư thế ngồi học, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập,...; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 0 đến 10...; hướng dẫn HS kỹ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, bạn bè, cha mẹ... Sau khi đi học trở lại, nhà trường tổ chức rà soát và có kế hoạch dạyhọc phù hợp để hỗ trợ từng đối tượng HS về kỹ năng, nề nếp, kiến thức, tạo cho các em đảm bảo điều kiện và tâm thế khi thực hiện chương trình... Đối với HS khối lớp 6 và 10, vì là HS đầu cấp, các trường THCS, THPT cũng đã chủ động, linh hoạt tiếp nhận hồ sơ HS trực tuyến, xếp lớp, kết nối GV, HS, PH. Hiện tại các trường về cơ bản đã cung cấp các thông tin về năm học mới đến với HS, giúp HS từng bước an tâm khi bước vào năm học mới.

Bà Lê Thị Bích Thuận cùng lãnh đạo TP kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Đợt 2- 2020 tại điểm thi THPT Phan Châu Trinh.

P.V: Năm học mới này, lần đầu tiên chưa có trong tiền lệ, việc tổ chức khai giảng tại Đà Nẵng được thực hiện dưới hình thức trực tuyến. Bà suy nghĩ gì về điều này?

Bà Lê Thị Bích Thuận: Dịch bệnh là điều bất khả kháng, chẳng ai muốn xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho thầy cô và HS cũng như chương trình năm học, thực hiện Công văn số 3216 ngày 24-8- 2020 của Bộ GD-ĐT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021 và căn cứ tình hình thực tế của TP, Sở đã có văn bản triển khai, hướng dẫn các hoạt động Chào năm học mới gồm 2 hoạt động lớn sau: Chương trình Tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới!" do Sở phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và triển khai các hoạt động chào năm học mới tại từng cơ sở giáo dục... Mùa khai giảng năm nay có lẽ là mùa khai giảng "đặc biệt" nhất trong lịch sử ngành GD-ĐT TP. Trong bối cảnh chung do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, toàn ngành xác định đây là năm học vô cùng khó khăn, thách thức đối với thầy trò ngành GD-ĐT TP. Phải nỗ lực, phấn đấu gấp nhiều lần để hoàn thành nhiệm vụ năm học này. Vì thế, ngành rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, đồng hành từ PHHS và toàn xã hội...

P.V: Cảm ơn bà vì cuộc trò chuyện. Chúc ngành GD-ĐT TP sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy-học trong năm học mới này!

PHAN THỦY (thực hiện)