“Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”

Thứ bảy, 05/12/2020 11:59

Đó là chủ đề được đa số các đại biểu thống nhất thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng (mở rộng) diễn ra trong chiều 4-12, dưới sự đồng chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị.

Mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 20 năm

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2020, Đà Nẵng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, đời sống người dân cũng như công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp...

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bên cạnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, thành phố cũng liên tiếp chịu ảnh hưởng của tình hình mưa bão diễn biến phức tạp nên kinh tế năm 2020 tăng trưởng khá thấp so với kế hoạch. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước đạt hơn 101 ngàn tỷ đồng, giảm 9,77% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 87 triệu đồng, giảm 10,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hơn 21,7 ngàn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch, nhất là khu vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp… “Lần đầu tiên sau 20 năm trở thành TP trực thuộc Trung ương, kinh tế tăng trưởng âm, làm ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng của cả nhiệm kỳ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay.

Mặc dù bối cảnh tình hình và kết quả công tác gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2020, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước tháo gỡ các khó khăn, thách thức, sớm ổn định tình hình và đạt được một số kết quả  trên các lĩnh vực.

Theo đó, về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII); đặc biệt, đã tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tham mưu Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị; hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế TP đến năm 2030; triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất Trung ương về Đề án xây dựng Trung tâm tài chính, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên... “Đây là những căn cứ, định hướng quan trọng, tạo nền tảng và sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Liên quan đến vấn đề này, tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND thành phố và các sở, ngành đều thống nhất nhận định, thời gian đến, dự báo thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, năm 2021 cũng có nhiều cơ hội thuận lợi đến với thành phố từ những nỗ lực khôi phục kinh tế - xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển thành phố theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết 119 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố...

Ảnh: QUANG HẢI

“Năm khôi phục tăng trưởng”...

Đồng tình với các đại biểu khi tham gia góp ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát trên bình diện toàn cầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Vì vậy, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành phải tiếp tục nỗ lực đổi mới với nhiều hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nhằm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, qua đó, nâng cao thực chất chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát và triển khai có kết quả Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhất là tập trung triển khai có kết quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội...

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 1699 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 106 của Thường trực Thành ủy, trong đó, khẩn trương hoàn thiện quy trình, phương án phòng, chống dịch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Liên quan đến Chủ đề năm 2021, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và đa số ý kiến đề xuất chọn chủ đề là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của thành phố nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Để hiện thực hóa chủ đề này, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực thật sự trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, thu hút mạnh các tập đoàn kinh tế lớn, chiến lược vào 5 lĩnh vực mũi nhọn, ưu tiên thu hút vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung. Chú trọng hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các hình thức hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quảng bá đầu tư; có chế độ khen thưởng hợp lý cho tổ chức, cá nhân trong kêu gọi đầu tư. Tập trung cơ cấu lại ngành du lịch, nhất là thị trường và sản phẩm. Triển khai ngay các biện pháp kích cầu du lịch nội địa, phát triển kinh tế đêm, khai thác tốt hơn du lịch đường thủy nội địa. “Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn còn vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm. Khuyến khích đầu tư phát triển khối kinh tế tư nhân, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, hỗ trợ mạnh mẽ chuyển đổi kinh tế số, thúc đẩy kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị.

Cho rằng năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội, với khối lượng công việc là rất nhiều và nhiệm vụ là hết sức nặng nề, cần phải tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các Thành ủy viên với trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra thực tế ở cơ sở, làm việc với các địa phương, đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2021, tạo tiền đề, bước đà quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. 

D.HÙNG

Thông tin với hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua được tổ chức thành công, với tinh thần hết sức dân chủ, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, Đại hội còn tiết kiệm được hơn 1,1 tỷ đồng và số tiền này đã được trả lại cho ngân sách. Có thể thấy, thông điệp được Bí thư Thành ủy đưa ra, đó là dù số tiền không lớn nhưng qua đây cũng khẳng định, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ lại vừa tiết kiệm được cho ngân sách thì đây cũng là giải pháp tốt trong bối cảnh TP còn gặp nhiều khó khăn.