Nam thanh niên thất nghiệp tự xưng “bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ” để lừa tiền nhiều người nhẹ dạ, cả tin

Thứ hai, 09/03/2026 10:24

Tư xưng là “bác sĩ tâm linh” có khả năng trừ tà, chữa bệnh thông qua mạng xã hội, nam thanh niên trú tại TP Hải Phòng đã lừa tiền nhiều người. Bước đầu cơ quan Công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt gần 70 triệu đồng của các nạn nhân bằng thủ đoạn mê tín dị đoan.

Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú TP Hải Phòng). Long là đối tượng đã lên mạng xã hội tự xưng là “bác sĩ tâm linh, trừ được tà, bắt được quỷ” để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đối tượng Đỗ Hoàng Long.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có công việc ổn định, Long nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách lợi dụng niềm tin của người khác vào bói toán và các hoạt động mê tín dị đoan. Long xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với danh xưng: “Bác sĩ tâm linh”, tự nhận có khả năng “soi âm bói dương, dự trì thiên cơ, chữa bệnh tâm linh”.

Cùng với đó, Long công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản Zalo để những người có nhu cầu liên hệ xem bói, giải hạn. Khi có người nhắn tin hoặc gọi điện, Long yêu cầu họ chuyển trước 500 nghìn đồng với lý do đặt lịch xem bói. Sau khi nhận tiền, Long thực hiện cuộc gọi video với nạn nhân trong khoảng 15 đến 30 phút để “thực hiện nghi lễ tâm linh”.

Đối tượng Đỗ Hoàng Long.

Qua quá trình xác minh ban đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đã có ít nhất 3 người bị Long lừa đảo với tổng số tiền gần 70 triệu đồng, trong đó có hai nạn nhân sinh sống tại phường Buôn Ma Thuột. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân sau đó đã bị Long sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

T.H

Chị câu kết với mẹ ruột lừa bán em gái sang Trung Quốc

Chỉ vì hám lợi, người con gái lớn câu kết với mẹ lừa bán cô em gái cùng mẹ khác cha sang Trung Quốc. Sau 6 năm bị lừa bán sang xứ người, nạn nhân trốn về Việt Nam, từ đây hành vi của những kẻ mua bán người bị phát hiện.

Con dâu đánh tráo, trộm hàng trăm chỉ vàng của bố mẹ chồng

Trong thời gian sống chung với gia đình chồng, Hồ Thị Cẩm Thi biết bố mẹ chồng có nhiều vàng nên lén lấy trộm rồi mua vàng giả bỏ vào để đánh tráo. Hành vi trộm cắp vàng của nàng dâu này diễn ra trong nhiều năm, cho đến khi vợ chồng Thi ly hôn thì vụ việc mới được phát giác.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo người nước ngoài giả danh Cảnh sát Nhật Bản

Một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại địa bàn TP Hà Nội vừa bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Hà Nội triệt phá.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản

Tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm mất an ninh trật tự xã hội. Mới đây, TAND TP Huế đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tư Hoàng (1993, trú TP Huế) 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho người dân khi tham gia các

Vì sao cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân có hành vi đưa hối lộ cho 2 cấp dưới của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến?

Trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 người là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác 2 cấp dưới của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.