Nâng cao cảnh giác, bảo vệ vườn sâm Ngọc Linh

Thứ hai, 08/05/2023 08:03
Sâm Ngọc Linh là loài cây đặc hữu, có giá trị về kinh tế của vùng núi Ngọc Linh ở Kon Tum và Quảng Nam.
Lực lượng Công an kiểm tra tại hiện trường một vụ trộm sâm tại Kon Tum.
Lực lượng Công an kiểm tra tại hiện trường một vụ trộm sâm tại Kon Tum.

Đây cũng là loại cây làm giàu của các hộ dân vùng núi của 2 tỉnh này nên cũng là “miếng mồi” mà kẻ gian luôn nhòm ngó, trộm cắp. Việc mất sâm Ngọc Linh không những làm các hộ mất trộm lo lắng, mà những hộ dân đang trồng và chuẩn bị trồng sâm Ngọc Linh cũng cảm thấy bất an theo.

Mới đây nhất, sau gần nửa năm kiên trì theo dõi, trinh sát, điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã bắt được đối tượng trộm sâm là Phạm Văn Điệp (1988, trú xã Ngọc Linh, H. Đăk Glei). Với những chứng cứ không thể chối cãi, Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 17-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glei đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Điệp để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh đầu tiên trên địa bàn huyện Đăk Glei bị phát hiện và khởi tố.

Trước đó, năm 2022 trên địa bàn 2 huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông cũng xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập vườn sâm Ngọc Linh của người dân nhổ trộm. Cụ thể, ngày 6-9-2022, anh A Pim (1993, trú xã Ngọc Linh, H. Đăk Glei) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào vườn trồng sâm Ngọc Linh ở Tiểu khu 93 (thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh) nhổ trộm sâm. Đến ngày 19-10-2022, 6 hộ dân của làng Đăk Van Linh (xã Văn Xuôi, H. Tu Mơ Rông) cũng phát hiện khu vực vườn sâm của mình tại Tiểu khu 237 (xã Văn Xuôi) cũng bị kẻ gian nhổ trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh từ 3-7 năm tuổi. Trong đó, có 2 hộ bị mất nhiều nhất là hộ A Lối mất 50 cây sâm trồng 3-4 năm và hộ A Tiếng mất 40 cây sâm 3 năm tuổi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an 2 huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông đã tiến hành điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối tượng trộm sâm. Đến nay, vụ mất trộm sâm của 6 hộ dân tại xã Văn Xuôi thì đơn vị chức năng vẫn chưa truy tìm được đối tượng và vẫn đang tiếp tục truy tìm.

Là một địa phương có số người dân trồng sâm Ngọc Linh nhiều nhất tỉnh Kon Tum, để bảo vệ và ngăn chặn tình trạng mất trộm sâm, UBND huyện Tu Mơ Rông đã có nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng và các xã tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ sâm Ngọc Linh. Huyện cũng yêu cầu Công an huyện tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát, nắm những đối tượng khả nghi đưa vào diện theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an xã, thường xuyên bám địa bàn, nắm tất cả các trường hợp mua bán sâm Ngọc Linh trên địa bàn.

Theo ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cùng với việc chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, gần dân, sát dân thì cũng yêu cầu các xã tăng cường tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác, thường xuyên bám vườn để bảo vệ tài sản và kịp thời ngăn chặn kẻ gian đến vườn trộm sâm.

Tương tự, tại huyện Đăk Glei, để ngăn chặn tình trạng trộm sâm, gìn giữ an ninh trật tự tại địa bàn, lãnh đạo Công an huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn, nhất là những địa phương có người dân trồng sâm Ngọc Linh làm tốt công tác quản lý địa bàn, tăng cường bám cơ sở, sát dân để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng trộm sâm, gây mất an ninh trật tự và gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân…

K.T