Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo nghề cho lao động trước khi đi xuất khẩu

Thứ sáu, 14/02/2020 08:00

Đối với tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động có ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn, không những góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động mà còn giảm áp lực, gánh nặng lao động không có việc làm tại địa phương, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi. Theo đó, tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu năm 2020 đưa được 13.718 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tăng cường công tác nắm bắt thị trường xuất khẩu lao động để cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu; tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin bằng nhiều hình thức về chính sách, pháp luật xuất khẩu lao động. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và đào tạo nghề cho lao động trước khi đi xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, hợp đồng lao động. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho đối tượng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động được vay vốn với lãi suất ưu đãi, phương thức vay thuận tiện, cách thức trả tiền vay hợp lý, dài hạn.

Nghệ An là một trong những địa phương có số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài lớn nhất cả nước, với trên 13.000 lao động mỗi năm. Nguồn thu nhập do người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài chuyển về địa phương hàng năm đạt khoảng 250 triệu USD. Tuy nhiên, trong công tác xuất khẩu lao động tại Nghệ An vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Nổi lên đó là nhiều năm nay thị trường lao động đang bó hẹp ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia... chưa mở rộng ra những thị trường có tính chất ổn định lâu dài và có thu nhập cao. Kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt là tay nghề và kiến thức ngoại ngữ của lao động hạn chế. Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài chủ yếu làm những nghề phổ thông, đơn giản, dẫn đến thu nhập không cao.

 Hiện nay cùng với việc khuyến khích, tạo điều kiện cho lao động đi xuất khẩu, tỉnh Nghệ An cũng tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động mở chi nhánh, văn phòng tư vấn xuất khẩu lao động tại địa phương. Tỉnh công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để tuyển chọn lao động đi xuất khẩu. Đơn cử như trong tháng 2-2020, tỉnh Nghệ An đã công bố 16 doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động không có giấy phép trên địa bàn Nghệ An.

NGUYỄN VĂN NHẬT