Nâng cao chất lượng dân số trong các vùng dân tộc

Thứ tư, 15/04/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - Ia Grai là một trong những huyện thực hiện có kết quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, góp phần quan trọng về an sinh xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Từ năm 2010, huyện đã triển khai thí điểm mô hình này tại hai xã Ia Dêr và Ia Pếch. Đây là hai xã có phần lớn số dân là người dân tộc thiểu số J'rai, trình độ dân trí của bà con còn ở mức thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Mỗi xã đã hình thành một Câu lạc bộ "Nâng cao chất lượng dân số" có từ 30 - 35 thành viên/câu lạc bộ và đều là các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Mỗi quý, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt một lần tập trung xoay quanh các chủ đề: phòng tránh thai, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con khỏe con ngoan, phòng tránh các tệ nạn xã hội, không để xảy ra bạo lực gia đình, tình trạng bỏ học trong trẻ em... Với hàng trăm buổi tuyên truyền, tư vấn về vấn đề nâng cao chất lượng dân số tại các buôn làng đã thu hút hơn 1.000 lượt chị em trong độ tuổi sinh đẻ trực tiếp tham gia và đã có nhiều chuyển biến tích cực...

Bà Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình H. Ia Grai khẳng định: mô hình nâng cao chất lượng dân số ở địa bàn hai xã Ia Dêr và Ia Pếch đã mang lại kết quả thiết thực. Trung tâm đang có kế hoạch nhân rộng ra đều khắp trên các địa bàn của huyện trong thời gian tới, trước mắt chọn hai xã có tính chất đặc thù là Ia Grăng và Ia Chía để tiếp tục triển khai mô hình nâng cao chất lượng dân số trong năm nay và củng cố đi vào chiều sâu mang nhiều yếu tố bền vững.

Văn Thông