Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, phòng ngừa đe dọa an ninh phi truyền thống

Thứ sáu, 11/09/2026 07:00

Chiều ngày 10-9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố, phòng ngừa các đe dọa an ninh phi truyền thống và công tác đảm bảo an ninh trật trự (ANTT) trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố thành phố, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 146/KH-BCĐPCKB của UBND thành phố và Kế hoạch số 2083/KH-CATP-PA02 của Giám đốc Công an thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cấp bách trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua. Nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ an ninh từ sớm, từ xa, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống và tình huống khủng bố.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao bao gồm: Tình hình hoạt động khủng bố trong giai đoạn hiện nay và công tác phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh; Nhận thức cơ bản về an ninh phi truyền thống và nhận diện nguy cơ đe dọa trên lĩnh vực an ninh nội địa; Công tác Công an giải quyết khiếu kiện, đảm bảo an ninh, trật tự trong giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, các chuyên đề đã tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề mới phát sinh trong nhận diện nguy cơ an ninh phi truyền thống và phức tạp về giải phóng mặt bằng sau khi thành phố triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, đặc biệt đi sâu đánh giá các phương thức, thủ đoạn lợi dụng quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, tinh gọn bộ máy hay các bất cập trong xử lý thủ tục hành chính, đất đai liên cấp để kích động, khiếu kiện phức tạp, gây mất ANTT tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an thành phố, các sở ngành, công an các đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố yêu cầu các đơn vị thành viên; cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực phối hợp công an các đơn vị, địa phương khẩn trương chuyển hóa các nội dung tập huấn thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tại cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch; bám sát địa bàn, chủ động giải quyết dứt điểm các vấn đề ngay từ cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, không để phát sinh "điểm nóng". Cùng với đó, các lực lượng cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ANTT thích ứng với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hành các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về ANTT, bảo đảm tính sẵn sàng cao nhất.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, qua đó nâng tầm tư duy nghiệp vụ và trang bị kỹ năng thực tiễn quan trọng cho lực lượng nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.

Đông A