Đại hội Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng lực lượng CATP phát triển toàn diện, đảm bảo ANCT, TTATXH

Thứ năm, 30/07/2015 08:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-7, Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA, đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Dấu ấn sau thương hiệu thành phố “An toàn, thân thiện, đáng sống”

Tại Đại hội, Đại tá Lê Văn Tam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ CATP luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy và Đảng bộ CATP về nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Nhờ đó, tình hình ANCT trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định, TTATXH được đảm bảo tốt; phong trào toàn dân BVANTQ phát triển sâu rộng; TTATGT, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu được nâng cao, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đảng viên và CBCS.

Trong giai đoạn 2010-2015, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm bắt, phân tích đánh giá sát, đúng tình hình, qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra hoạt động xâm phạm ANQG. Toàn lực lượng đã huy động sức mạnh tổng lực, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế.

Hàng triệu lượt du khách, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đều thể hiện sự yên tâm, hài lòng khi đến với Đà Nẵng. Trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH, Đảng bộ CATP đã tập trung mọi biện pháp, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy kết hợp với phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Qua đó đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Trong 5 năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự hàng năm đạt từ 75-80%, những vụ án có tính chất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có tỷ lệ điều tra khám phá từ 95-100%.

Với tinh thần cách mạng tiến công, ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Đảng bộ CATP đã tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Đảng bộ CATP khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ CATP khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Chiều 29-7, BCH tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy CATP gồm 7 đồng chí; Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư và Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc được Đại hội bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy CATP khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP gồm 7 đồng chí, Đại tá Lê Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ động trước mọi thách thức

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Trong đó, một số tồn tại trong công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, thiếu bền vững trong kiềm chế TNGT, hình thức, thiếu tính sáng tạo trong công tác phong trào vận động toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đưa ra đánh giá, phân tích với tinh thần cầu thị. Từ đó, Đại hội đã thể hiện sự đoàn kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Theo đánh giá, trong thời gian tới, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước sẽ tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và ANTT thành phố. Các thế lực thù địch, số đối tượng phản động sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá ta từ nhiều hướng, trên nhiều lĩnh vực với thủ đoạn tinh vi, phức tạp và nguy hiểm hơn.

Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, TTATGT, trật tự đô thị và tệ nạn xã hội sẽ ngày càng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp mà lực lượng công an cần tập trung giải quyết. Với quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ CATP Đà Nẵng tập trung thực hiện chủ đề Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng CATP phát triển toàn diện; đảm bảo ANCT, TTATXH vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Đảng bộ đề ra 4 chỉ tiêu cụ thể, trong đó ưu tiên hàng đầu là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đề ra các chủ trương, giải pháp ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Tiếp đó là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội, phấn đấu làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao.

Toàn lực lượng phấn đấu hàng năm tỉ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75-83, trọng án đạt từ 95-100%. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính về TTXH, góp phần tích cực vào phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trên lĩnh vực TTATGT, công an các đơn vị, địa phương kiềm chế, làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, hạn chế thấp nhất số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khắc phục, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Để thực hiện các chỉ tiêu nói trên, nhiệm vụ hết sức quan trọng là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp cũng như chất lượng công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Phấn đấu hàng năm các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ CATP đạt trong sạch vững mạnh với tỷ lệ cao nhất theo quy định của Trung ương, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90-95% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: P.V

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là yếu tố tiên quyết của thành công

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, của TP Đà Nẵng có nhiều thuận lợi, tạo ra nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít nguy cơ, thách thức đan xen. Chính vì vậy, lực lượng CAND phải chủ động và quyết tâm cao độ để cùng với Quân đội nhân dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, CATP Đà Nẵng phải đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. “Từng đảng viên từ các chi bộ đến toàn Đảng bộ CATP Đà Nẵng phải nhận thức và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, xuyên suốt trong mọi hoạt động của mình. Vì đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CA trong sạch, vững mạnh”, Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo.

Tiếp đó, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Giám đốc CATP luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tư tưởng chỉ đạo là phải luôn giành thế chủ động trong mọi tình huống, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và dựa vào nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động.

Ban chấp hành Đảng bộ CATP khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương đặc biệt lưu ý đến việc Đảng bộ CATP trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trước mọi diễn biến phức tạp, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo toàn lực lượng, Đảng bộ CATP phải coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong các hoạt động, thông qua thực tiễn công tác và chiến đấu để tạo nguồn phát triển Đảng, rèn luyện, lựa chọn bồi dưỡng cán bộ trẻ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

“Kết quả và thành tích của Đảng bộ CATP Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi và tự hào. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ CA tin tưởng rằng, thành công của Đại hội sẽ tạo niềm tin, khí thế mới trong toàn lực lượng. Từ đó, CATP Đà Nẵng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua lập thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thượng tướng Lê Quý Vương tin tưởng.

 Đại tá Lê Văn Tam tặng hoa cho các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ CATP đã nghỉ hưu hoặc được điều động, bổ nhiệm vị trí mới tại CA các đơn vị, địa phương.

Công Khanh – Doãn Hùng