Nâng cao năng lực PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày 21-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, làm việc và kiểm tra tình hình, kết quả công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trong 11 tháng năm 2025 và từ sau khi sáp nhập đến nay.
Tại cơ sở làm việc của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (số 183 Phan Đăng Lưu, phường Cẩm Lệ), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, nơi đóng quân, hệ thống phương tiện, trang thiết bị, đồng thời nghe báo cáo tình hình quân số, tổ chức biên chế... Giám đốc Công an TP dành nhiều thời gian lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ của lực lượng, đặc biệt là các yêu cầu mới đặt ra sau sáp nhập, từ đó chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả.
Thay mặt đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Trong thời điểm sắp xếp lại tổ chức theo Nghị quyết về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn duy trì tốt vai trò nòng cốt, chủ lực trong công tác bảo đảm an toàn PCCC, CNCH trên toàn địa bàn, không để xảy ra gián đoạn, "khoảng trống" nhiệm vụ.
Điểm nổi bật là tình hình cháy, nổ tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm rõ rệt. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố xảy ra 111 vụ cháy và 1 vụ nổ, không có người tử vong, 13 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 8,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 78 vụ cháy, giảm 2 người tử vong, giảm 12 người bị thương và thiệt hại tài sản giảm hơn 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Phòng đã phối hợp các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính về PCCC, không để dự án, công trình bị chậm tiến độ cấp phép hay đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó và những kết quả nổi bật mà tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh với nhiều dự án nhà xưởng quy mô lớn, các công trình cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ dày đặc cùng lượng lớn công nhân, lao động và du khách đến sinh sống, làm việc. Đây là bối cảnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ và các sự cố phức tạp, nhất là tại các khu công nghiệp, nhà cao tầng, kho xăng dầu, hóa chất… Vì vậy, yêu cầu đặt ra với lực lượng PCCC và CNCH là phải chủ động hơn, khoa học hơn và quyết liệt hơn trong tham mưu và tổ chức thực hiện.
Để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, Giám đốc Công an TP đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP trong triển khai Luật PCCC và CNCH, các nghị định, thông tư; đặc biệt là việc công bố danh sách khu vực, nhà ở không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước chữa cháy, từ đó triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối cơ sở dữ liệu chung. Tiếp tục thực hiện nghiêm điều tra cơ bản 10 lĩnh vực trọng tâm của lực lượng PCCC và CNCH; nắm chắc tình hình các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh nguy hiểm về cháy nổ, địa bàn thường xảy ra thiên tai để có giải pháp phòng ngừa phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết 7 thủ tục hành chính trên lĩnh vực PCCC, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thu hút đầu tư.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cũng lưu ý Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý cơ sở dữ liệu và truyền tin báo cháy. Tăng tốc xây dựng Cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh khai báo đầy đủ thông tin, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo đúng lộ trình Bộ Công an quy định.
Đối với công tác quản lý, chỉ huy, Giám đốc Công an TP đề nghị lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm tra, theo dõi "sâu sát" từng mảng công tác, từng đội nghiệp vụ; kịp thời chấn chỉnh tồn tại, bảo đảm tiến độ và chất lượng nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ huy cần chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu công tác năm, xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm từng đội, từng cán bộ chiến sĩ; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. "Cần phát huy vai trò đầu tàu nghiệp vụ, là "tư lệnh" để chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các phường, xã trong công tác kiểm tra, quản lý địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ", Giám đốc Công an TP nhấn mạnh.
Đối với lĩnh vực tuyên truyền về PCCC, Giám đốc Công an TP yêu cầu đa dạng hóa công tác tuyên truyền, đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng cơ sở, từng hộ dân, từng khu dân cư bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Phòng cần phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo duy trì việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình học tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động từ sớm, từ xa, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người; góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ đà phát triển năng động của TP Đà Nẵng.
MAI VINH




