Nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh thiếu niên

Thứ hai, 11/05/2026 17:45

Ngày 10-5, Công an xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho 64 phụ huynh và thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an xã Quế Sơn Trung lần lượt phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí đánh nhau, tụ tập đêm khuya, sử dụng mạng xã hội không đúng quy định và các hành vi dễ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên; vi phạm an toàn giao thông như sử dụng xe “độ chế’, chạy xe thành từng đoàn với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông… Đồng thời phân tích nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm của gia đình trong quản lý giáo dục con em.

Phụ huynh và thanh thiếu niên ký cam kết.
Công an xã Quế Sơn Trung tổ chức tuyên truyền và ký cam kết.

Bệnh cạnh đó, Công an xã đã tổ chức cho phụ huynh và thanh thiếu niên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các hội đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên tiến bộ, không tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Trung tá Lê Tấn Thoại- Trưởng Công an xã Quế Sơn Trung, đây không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn là thông điệp đầy trách nhiệm và yêu thương dành cho thế hệ trẻ. Qua buổi tuyên truyền, Công an xã đã vận động các em tự nguyện giao nộp một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà một số em tự mua sắm trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Việc phòng ngừa từ sớm chính là cách bảo vệ tốt nhất cho tương lai của thanh thiếu niên trên địa bàn. Việc các em biết lắng nghe, được giáo dục đúng cách và có cơ hội sửa sai sẽ giúp ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Các hành động đồng hành của cộng đồng còn giúp các em thêm niềm tin để sống tích cực hơn.

Phụ huynh và thanh thiếu niên ký cam kết.

Trong thời gian đến, Công an xã mong muốn phụ huynh tiếp tục quan tâm con em nhiều hơn; giáo dục kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; chung tay đẩy lùi bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật; một xã hội bình yên bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc và những người trẻ sống có trách nhiệm. Các em cần không chỉ kiến thức, mà còn cần sự quan tâm, định hướng và đồng hành từ gia đình, nhà trường và xã hội để tránh xa những cám dỗ, vi phạm pháp luật và các tệ nạn nguy hiểm.

Tấn Việt

Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và những “khoảng trống” cần lấp đầy (Kỳ 1: Báo động từ những cuộc “đi bão” trong đêm)

Đêm Đà Nẵng vốn yên bình. Thế nhưng thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường trung tâm, hình ảnh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô-tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo hung khí truy đuổi nhau đã không còn hiếm gặp.

Răn đe nhóm “quái xế” nhí

Công an phường Lang Biang- Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngày 8-5 cho biết, đã mời nhóm “quái xế” nhí trú tại địa phương đến để làm việc.

“Cò quăm” gây họa

Sau cuộc liên hoan tại nhà riêng, khi khách ra về hết thì giữa A Đim (1993) và vợ là Y Dâng (1993, cùng trú xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) nảy sinh mâu thuẫn.

Kỳ 2: Khi thanh thiếu niên “đánh cược” mạng sống trên đường phố

Từ những đoạn clip “câu view” trên mạng xã hội đến các vụ án hình sự nghiêm trọng, thực trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại Đà Nẵng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch chuẩn, sự buông lỏng quản lý của gia đình và những hệ lụy khó lường đối với xã hội.

Hướng tới thành phố “không ma túy“ (Kỳ cuối: Tầm nhìn và giải pháp căn cơ)

Sau những chuyển biến tích cực, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bản lề trong lộ trình xây dựng địa bàn “không ma túy“, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028 - sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.