Nâng công tác giám sát nhóm trẻ độc lập tư thục thành chương trình hành động

Thứ năm, 24/05/2018 09:52

Sáng 23-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị liên tịch giữa UBND TP và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP về thực hiện Nghị định 56/2012 của Chính phủ liên quan đến "Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý Nhà nước".

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị liên tịch giữa UBND TP với Hội LHPN TP.    Ảnh: P.T

Báo cáo cho thấy, điểm nổi bật trong hoạt động phong trào phụ nữ TP thực hiện năm 2017, quý 1-2018 là công tác hỗ trợ vốn vay tín chấp lãi suất thấp với tổng số tiền 48,43 tỷ đồng cho 2.017 hộ phụ nữ nghèo, khó khăn nông thôn để sửa chữa, xây dựng nhà và phát triển kinh tế gia đình. Khảo sát, tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho 722 phụ nữ, đồng thời hỗ trợ 422 cây giống các loại cho 12 hộ gia đình phụ nữ khó khăn hình thành các khu vườn trái cây tập trung.

Liên quan đến đề án 404 về hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục (NTĐLTT) ở khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) đến năm 2020, Hội LHPN TP cho biết đã truyền thông 28 NTĐLTT với 1.150 cha mẹ và người nuôi dạy trẻ; giám sát 100% NTĐLTT đã được hỗ trợ cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, các cấp Hội PN cơ sở đã tham gia giám sát 60 NTĐLTT tại cộng đồng; phối hợp cùng Sở GD-ĐT rà soát, thống kê hiện tại còn 50 NTĐLTT có 50% trở lên trẻ em là con công nhân, nhân viên đang gửi con tại các nhóm trẻ ở khu vực KCN, KCX...

Về vấn đề phối hợp giám sát NTĐLTT, Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết, ngoài 210 cơ sở giáo dục mầm non, toàn TP hiện có trên 1.000 nhóm trẻ ĐLTT. Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt đồng thời phối hợp cùng các cấp, ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát, tuy nhiên vẫn còn xảy ra sự việc đáng tiếc như vụ bạo hành trẻ ở NTĐLTT Mẹ Mười vừa qua. Chính vì thế, việc tăng cường công tác giám sát của Hội PN sẽ giúp cảnh báo kịp thời hơn, kể cả các trường MN công lập.

Phát hiểu chỉ đạo, Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội LHPN TP và Hội Phụ nữ cơ sở trong công tác phối hợp cùng các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể thực hiện các phong trào, hoạt động, đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH của TP thời gian qua. Với các kiến nghị của Hội LHPN TP, cơ bản đồng tình, đề nghị các cấp, sở, ban ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng đến một số vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm, trong đó có công tác giám sát NTĐLTT.

Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ đồng tình kiến nghị của Hội LHPN TP về việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng đề án dành cho hoạt động giám sát NTĐLTT. Theo đó, Hội LHPN TP phối hợp Sở GD-ĐT xây dựng chương trình khung, trên cơ sở đó để các cấp Hội PN cơ sở nghiên cứu, ký kết, thỏa thuận các cấp chính quyền được bố trí ngân sách tổng thể thực hiện chương trình này. Nâng công tác giám sát NTĐLTT thành chương trình hành động, trong đó cần song hành công tác giám sát với công tác tuyên truyền, tập huấn cho các NTĐLTT, cha mẹ và bảo mẫu. Tuy nhiên, Chủ tịch TP nhấn mạnh, công tác giám sát của Hội PN không thay thế công tác quản lý Nhà nước đối với vấn đề này.

P.THỦY

ĐÀ NẴNG - Sau vụ bạo hành trẻ xảy ra tại nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười tại địa chỉ 251/32-Thái Thị Bôi, chiều 23-5, UBND Q. Thanh Khê đã có cuộc họp khẩn với 10 trường mầm non công lập, chủ đầu tư, hiệu trưởng 23 trường mầm non tư thục; 173 chủ các nhóm lớp độc lập tư thục.

Đại diện  chủ nhóm trẻ gia đình phát biểu tại cuộc gặp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến từ phía các trường mầm non, tư thục và nhóm trẻ gia đình, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh chỉ đạo: Để chấm dứt tình trạng xảy ra bạo hành trẻ, UBND các phường cần cân nhắc trong quá trình xét duyệt hồ sơ và cho phép hoạt động đối với cơ sở mới xin thành lập; cần xem xét đến việc đề nghị chủ nhóm lớp phải có chuyên môn mầm non từ 3 năm trở lên và có chứng chỉ quản lý mầm non. UBND quận chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn (nhóm từ 8-50 trẻ), nhất là việc quản lý các nhóm lớp dưới 7 trẻ; kịp thời phát hiện và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp độc lập tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Chủ nhóm trẻ muốn đầu tư để mở trường cần phải có tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ.

Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cũng chỉ đạo UBND các phường có biện pháp xử lý nghiêm bằng cách đình chỉ, rút giấy phép đối với những nhóm lớp vi phạm bạo hành đối với trẻ; chậm nhất trong vòng 1 tháng phải vận động các chủ nhóm lắp đặt camera để giám sát hoạt động nuôi dạy, chăm sóc trẻ…

P.K