Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu, nhiều nước phát cảnh báo khẩn cấp

Thứ năm, 25/06/2026 09:55

Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm phần lớn châu Âu, đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên trên 40 độ C và gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Tại Pháp, hơn một nửa lãnh thổ được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nhiệt độ tại Paris được dự báo có thể chạm ngưỡng 40 độ C, trong khi một số khu vực miền Trung lên tới 43 độ C. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng do đuối nước trong vòng 5 ngày qua khi nhiều người tìm đến sông, hồ để giải nhiệt. Chính quyền cũng buộc phải đóng cửa sớm tháp Eiffel, bảo tàng Louvre cùng hàng nghìn trường học nhằm bảo vệ người dân trước thời tiết khắc nghiệt.

Tại Bỉ, Viện Khí tượng Hoàng gia cảnh báo nước này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại, với nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C trong những ngày tới. Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng ghi nhận mức nhiệt cao bất thường, nhiều nơi vượt xa mức trung bình nhiều năm.

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp Nam Âu. Theo dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU), từ đầu năm đến nay đã xảy ra 899 vụ cháy rừng, thiêu rụi hơn 105.000 ha rừng, gần gấp đôi mức trung bình 20 năm qua. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo nhiệt độ cực đoan đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ em và người lao động ngoài trời. Các nhà khoa học nhận định những đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội là dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu.

A.B