Nắng nóng sớm bất thường tại Pháp

Thứ sáu, 20/05/2022 13:45
Nước Pháp hiện đang trong giai đoạn nắng nóng bất thường, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong 37 ngày liên tiếp.

Ngày 18-5, một số thành phố ở miền Nam nước Pháp đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5, trong khi tháng này cũng đang trên đà trở thành tháng nóng nhất từ trước đến nay. Theo thông tin từ trung tâm khí tượng quốc gia Meteo (Pháp), trong ngày 18-5, các thành phố như Albi, Toulouse và Montelimar ở miền Nam nước Pháp đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, trong khoảng từ 33,4-33,9 độ C, trong khi nhiệt độ các khu vực ở bờ biển miền Tây và miền Bắc lên mức cao chưa từng có. Nắng nóng tại Pháp ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nông dân khi vụ lúa mỳ của nước này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng quan trọng trong tháng 5. Trong khi đó, giá lúa mỳ trên toàn thế giới đang ở mức cao kỷ lục do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine - nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng tháng 5-2022 có thể là tháng nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ, vượt qua mức nhiệt đã được ghi nhận hồi tháng 5-2011.

T.N