Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc

Thứ bảy, 07/11/2020 07:00

* Khai trương Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG - Ngày 6-11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Park Noh-Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Park Noh-Wan.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Park Noh-Wan gửi lời chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ với nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có TP Đà Nẵng trước những khó khăn, mất mát do thiên tai, bão lũ vừa xảy ra; bên cạnh đó, Ngài Đại sứ cũng mong muốn chính quyền và nhân dân các địa phương khu vực miền Trung sớm khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Đại sứ Park Noh-Wan, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công dân, trong đó khách du lịch và nhiều chuyên gia Hàn Quốc không thể đến Đà Nẵng để tham quan, làm việc, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng cũng như tình hình phát triển kinh tế của thành phố. Đại sứ Park Noh-Wan hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, chấm dứt để công dân Hàn Quốc có thể quay lại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là một trong những điểm đến yêu thích.

Đại sứ mong muốn Chính phủ Việt Nam nói chung, chính quyền TP Đà Nẵng nói riêng có những giải pháp để sớm mở lại các chuyến bay giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc trên tinh thần vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; vừa bảo đảm hoạt động kết nối, giao thương giữa hai bên, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối và hợp tác giữa TP Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Ngài Đại sứ cũng trao đổi với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng một số vấn đề liên quan đến hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng; đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạọ điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng trong thời gian tới...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Hàn Quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đồng tình với những kiến nghị, đề xuất của Ngài Đại sứ; cho rằng những kiến nghị, đề xuất này phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam cũng như lãnh đạo TP Đà Nẵng, nhất là việc sớm nối lại các chuyến bay giữa các bên; đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các chuyên gia, nhân viên Hàn Quốc đến Đà Nẵng làm việc bảo đảm các phương án phòng, chống dịch bệnh.

Liên quan đến hợp tác đầu tư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết các dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc rất phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, do đó, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Về du lịch, hiện nay thành phố đã có chủ trương và đang đề xuất với Thủ tướng Chính phủ sớm triển khai thí điểm các tour du lịch đánh golf để đưa du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng vui chơi, giải trí.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng mong muốn Đại sứ Park Nohwan quan tâm và thường xuyên có sự trao đổi với lãnh đạo thành phố nhằm thúc đẩy, tăng cường mối giao lưu, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc trong thời gian đến...

* Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng chính thức khai trương. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nhấn mạnh đến nay, mối quan hệ gắn bó giữa Hàn Quốc và Việt Nam được thể hiện ở mọi mặt của đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa phương và các tầng lớp nhân dân. “Việc Hàn Quốc quyết định thành lập cơ quan đại diện tại Đà Nẵng là minh chứng rõ ràng nhất cho đà phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”, Thứ trưởng Tô Anh Dũng nói. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ tin tưởng, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ có những đóng góp tích cực, quan trọng để thắt chặt quan hệ song phương, là cầu nối tạo điều kiện phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lãnh sự, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân... Bên cạnh đó, giúp giới thiệu hình ảnh của TP Đà Nẵng và 3 tỉnh khu vực miền Trung gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế đến với nhân dân Hàn Quốc.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các địa phương khu vực miền Trung Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng... bấm nút khai trương Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Tổng Lãnh sự Đại Hàn Dân Quốc tại Đà Nẵng, Ngài Ahn Min Sik cho rằng, việc chính thức mở cửa Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng – cửa ngõ vào khu vực miền Trung Việt Nam thật sự đúng thời điểm. Nhấn mạnh rằng, trong 10 nước Asean, Việt Nam là quốc gia duy nhất mà Hàn Quốc thành lập tới 3 cơ quan công vụ. Tổng lãnh sự nhận định: “Điều này cho thấy ý nghĩa và kỳ vọng của Hàn Quốc dành cho Việt Nam theo chính sách hướng Nam mới”. Ngài Ahn Min Sik nhìn nhận, dù mối quan hệ Hàn – Việt được phát triển vượt bậc nhưng điều đáng tiếc là việc đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chủ yếu tập trung tại vùng Bắc bộ và Nam bộ. Thế nhưng, Tổng Lãnh sự Ahn Min Sik lại nhận thấy tín hiệu tích cực là những năm gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm tới việc chi tiền vào miền Trung Việt Nam, đặc biệt đáng khích lệ là sự yêu thích đối với khu vực miền Trung của người dân Hàn Quốc. Minh chứng là từ năm 2015 đến năm 2018, số người Hàn Quốc tới khu vực này tăng bình quân gấp 2 lần mỗi năm; đặc biệt trong năm 2019, 1,8 triệu người Hàn Quốc đã đến Đà Nẵng, chiếm một nửa tổng số du khách nước ngoài đến đây. “Đối với tôi, người được bổ nhiệm Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm ngoái nhưng cũng không có cảm giác như đang ở nước ngoài, vì nơi đây luôn bắt gặp người Hàn Quốc ở mọi nơi. Và với truyền thống, văn hóa và cả tình cảm của Việt Nam cũng có nhiều nét tương đồng với Hàn Quốc nên tôi cảm thấy rất ấm áp”, Ngài Ahn Min Sik nói.

Cho biết trong tương lai, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và tình bằng hữu Hàn – Việt tại khu vực Trung bộ, Ngài Ahn Min Sik bày tỏ “không còn nghi ngờ về tương lai tươi sáng sắp tới giữa hai bên”.

D.HÙNG