Nét đẹp tri ân của ngành Y tế

Thứ hai, 24/07/2017 10:57

Cùng cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược đến ngày thống nhất non sông, tỉnh Quảng Trị đã có 18.898 liệt sĩ, 11.477 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.442 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 4.135 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hơn 12 vạn người có công với cách mạng. Và, một trong những trọng tâm thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa của tỉnh Quảng Trị là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) và khám chữa bệnh (KCB) đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình thương binh và liệt sĩ, người có công với cách mạng với rất nhiều nỗ lực, hiệu quả và tình cảm biết ơn của ngành Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. 

Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 7-2017, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 711/SYT-TCHC chỉ đạo việc tăng cường CSSK người có công với cách mạng gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân viên về ý nghĩa của Ngày thương binh - liệt sĩ và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như chủ trương tăng cường công tác đền ơn, đáp nghĩa của Bộ Y tế và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ của UBND tỉnh Quảng Trị; tổ chức KCB cho người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh và liệt sĩ, các đối tượng chính sách và người nghèo ở địa phương; tổ chức thăm và tặng quà, giúp dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường. Trong tinh thần đó, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế (TTYT) các H. Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, H. Đakrông đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Quỳnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: "Những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ trong tháng 7 của ngành Y tế tập trung tổ chức KCB nhân đạo mà ưu tiên nhất là các đối tượng chính sách mắc bệnh mãn tính. Chất lượng KCB rất tốt vì các đoàn khám có trình độ chuyên môn cao với sự tham gia trực tiếp của các giáo sư, tiến sĩ y khoa, cùng trang thiết bị y tế hiện đại. Các đoàn KCB nhân đạo đến tỉnh Quảng Trị với tinh thần tri ân đã tư vấn, hướng dẫn CSSK và tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh"… Ở H. Triệu Phong, đoàn của Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do giáo sư, tiến sĩ, Đại tá Vũ Bằng Đình - nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm Trưởng đoàn đã tiến hành khám bệnh cho gần 1.000 người dân và thương binh, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn với các kỹ thuật điện tim, siêu âm tổng quát, xét nghiệm và cấp thuốc miễn phí kết hợp tư vấn về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, dinh dưỡng hợp lý với người bệnh tăng huyết áp, vệ sinh an toàn thực phẩm và tặng quà. Riêng Hội Cựu Chiến binh Sở Y tế, hoạt động phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong dịp này đã tổ chức khám bệnh với 200 thương bệnh binh, thân nhân của liệt sĩ và người có công với cách mạng ở xã Vĩnh Thái, H. Vĩnh Linh vào ngày 12-7. Qua thăm khám, các y, bác sỹ quân-dân y đã phát hiện các bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp và đường tiêu hóa... ở phần lớn những người được khám nên đã tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà. 

Khám bệnh cho người có công với cách mạng ở xã Vĩnh Thái, H. Vĩnh Linh. Ảnh: THANH HẢI

Tình cảm biết ơn các anh hùng liệt sĩ có sức lan tỏa sâu rộng trong thế hệ thầy thuốc trẻ đang công tác trong ngành y tế của tỉnh hiện nay mà một trong những biểu hiện cụ thể là Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức khám bệnh và phát thuốc điều trị bệnh với 1.500 thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Cùng với các y, bác sỹ trong Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh là các bác sỹ, dược sĩ, điều dưỡng viên trẻ của TTYT H. Gio Linh và TTYT H. Vĩnh Linh trực tiếp tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng ở xã Vĩnh Trường và xã Linh Thượng, H. Gio Linh; các kỹ thuật viên, điều dưỡng viên và bác sĩ trẻ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tư vấn, hướng dẫn các đoàn đến từ Hải Lăng, TX. Quảng Trị, TP Đông Hà, H. Đakrông… điều dưỡng và phục hồi chức năng với các loại thuốc, kỹ thuật phù hợp và hiệu quả cùng những quà tặng thiết thực.

Cùng toàn xã hội thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn, đáp nghĩa và thường xuyên triển khai những hoạt động chuyên môn cụ thể, thiết thực thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với các đợt KCB nhân đạo có ý nghĩa bảo vệ và CSSK, điều trị bệnh tật với những người đã hiến dâng lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại của dân tộc đã và đang góp phần làm nên những thành công tốt đẹp của phong trào "Toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng" trong tinh thần đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.

 NGUYỄN BỘI NHIÊN