"Nếu không thẳng thắn, quyết liệt thì sẽ đưa đồng chí mình tới bờ vực"!

Thứ tư, 10/01/2018 08:47

Đó là phát biểu của ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổ chức Thành ủy diễn ra ngày 9-1.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả nổi bật, đã đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm qua của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

Cái nể nang của chúng ta nặng nề quá. Cứ vui vẻ với nhau thế là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi rà soát lại năng lực, rà soát lại quy hoạch thì chẳng có cơ sở gì để mà làm. Phải lưu ý đến từ đóng và mở, có vào có ra trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Bệnh trầm kha của công tác quy hoạch cán bộ chúng ta là vào rồi không ra, lên rồi không xuống

(Trích phát biểu của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa).

Cần nghiêm túc kiểm điểm

Trước hết, theo ông Trương Quang Nghĩa, việc thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra, chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành ủy cho rằng, việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, công tác tự phê bình và phê bình chưa tốt, chưa thật sự chặt chẽ trong tham mưu công tác cán bộ nên đã dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo Kết luận số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đến việc Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phải ban hành các quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan.

“Tại hội nghị hôm nay, có một số đồng chí phát biểu tham luận với tâm trạng rất buồn. Tôi cho rằng nhận thức ấy rất đúng. Tôi từng nói, việc kỷ luật cả Ban Thường vụ là chưa từng có. Vừa rồi đây có một Ban Thường vụ khác cũng bị kỷ luật, nhưng đó là... nguyên, tức là ở nhiệm kỳ trước. Còn chúng ta là đang đương nhiệm. Nếu chúng ta không nhìn nhận một cách sâu sắc về vấn đề này thì sẽ rất nguy hiểm”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thẳng thắn nói.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng chỉ ra việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu và chưa được đổi mới ở nhiều đơn vị, địa phương; đánh giá chưa thực chất, có khi còn nể nang, chưa đánh giá đầy đủ và đúng với năng lực cán bộ, trong các tiêu chí đánh giá còn nặng về định tính, thiếu định lượng cụ thể. “Thiếu cụ thể ở đây là lúc nào chúng ta cũng chung chung, chọn cán bộ cũng sai, cũng mờ mờ, nhờ nhờ, kiểm điểm thì ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí hoàn thành xuất sắc, nhưng đùng cái bị kỷ luật? Cái này nếu chúng ta không quyết liệt thì sẽ dẫn đến tình trạng đưa các đồng chí mình tới bờ vực”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng cho rằng, một số cơ quan, đơn vị của ngành Tổ chức chưa phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ có thời điểm còn bị động, lúng túng. Tình trạng khép kín trong công tác quy hoạch cán bộ chưa khắc phục tốt ở một số địa phương, đơn vị, chưa có sự quy hoạch cán bộ liên thông theo ngành, lĩnh vực, giữa các địa phương; chưa thực hiện tốt việc rà soát, tham mưu cấp ủy thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, có tình trạng hụt hẫng cán bộ ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương, vị trí lãnh đạo cụ thể. Cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa đồng bộ, chưa đảm bảo tính kế thừa và phát triển, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc phê duyệt quy hoạch còn chậm, chưa kịp thời. Công tác luân chuyển cán bộ chưa xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, việc luân chuyển cán bộ mới chỉ thực hiện theo yêu cầu củng cố, kiện toàn cho cơ sở, chưa tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách đối với cán bộ trong diện quy hoạch, một số trường hợp thời gian luân chuyển chưa đảm bảo theo đúng quy định, còn nhầm lẫn giữa luân chuyển và điều động, bổ nhiệm... “Cái nhầm lẫn này đôi khi còn có cả cố tình nữa”, Bí thư Thành ủy nhìn nhận.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho 8 cá nhân.

Quy hoạch cán bộ phải có “đóng và mở, vào và ra”

Trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua, nhất là những vi phạm trong chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, thời gian tới, ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cần rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục trong công tác tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình. Trong đó khẩn trương phối hợp tham mưu, rà soát, sửa đổi các quy chế làm việc phù hợp với các quy định của Trung ương cũng như yêu cầu trong tình hình mới hiện nay của thành phố.

Bên cạnh đó cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tránh tình trạng hẫng hụt về cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch theo phương châm “đóng và mở, có vào có ra”.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy phải kịp thời cập nhật đầy đủ và thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn các văn bản mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức cán bộ nhằm tiếp tục đổi mới tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Ngoài ra, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39. Chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy góp ý, cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Theo dõi, báo cáo cấp ủy kịp thời thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 gắn với kiểm điểm thực hiện nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Nhân dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng cho 8 cá nhân; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

D.HÙNG