Nga bác cáo buộc gửi bom thư tới sứ quán Ukraine ở châu Âu

Thứ ba, 06/12/2022 14:56
Bộ Ngoại giao Nga và tập đoàn Wagner ngày 4-12 bác bỏ cáo buộc gửi bom thư hoặc bưu kiện dính máu tới các đại sứ quán Ukraine trên khắp châu Âu.
Cảnh sát Tây Ban Nha đứng gác bên ngoài trụ sở đại sứ quán Ukraine tại Madrid ngày 30-11. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Tây Ban Nha đứng gác bên ngoài trụ sở đại sứ quán Ukraine tại Madrid ngày 30-11. Ảnh: Reuters.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, tính đến ngày 3-12, 18 cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine tại 12 quốc gia đã nhận được những gói bưu kiện dính chất lỏng màu đỏ, khiến Ukraine gọi đây là "chiến dịch khủng bố và đe dọa". Ông Kuleba cho biết, các gói hàng được ngâm trong chất lỏng có mùi đặc biệt và trong đó có mắt động vật. Khi được hỏi ai đứng sau các gói hàng, ông Kuleba cho biết ông cảm thấy muốn nêu tên Nga vì nước này được lợi từ việc gieo rắc nỗi sợ hãi cho các nhà ngoại giao Ukraine. Nhưng ông nói thêm rằng đó cũng có thể là một người có thiện cảm với Nga, vì vậy ông sẽ chờ kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra.

Khi được CNN hỏi về cáo buộc của ông Kuleba, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4-12 trả lời bằng một từ: "tâm thần". Trong khi đó, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty an ninh tư nhân Wagner có trụ sở tại St. Petersburg của Nga, cho biết ông không liên quan đến bom thư hoặc bưu kiện dính máu được chuyển tới các đại sứ quán Ukraine. "Wagner không bao giờ tham gia những trò hề ngu xuẩn", ông Prigozhin tuyên bố.

A.B