Nga bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm căn cứ quân sự

Thứ tư, 03/08/2022 10:03
Phái đoàn ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc đã bác bỏ tuyên bố của Washington cho rằng các lực lượng Moscow đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Ukraine làm "căn cứ quân sự".

"Không có bất kỳ lá chắn quân sự nào tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, ngoại trừ một số lượng nhất định binh sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn và ninh của nhà máy điện", đài RT (Nga) dẫn thông cáo của phái đoàn ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc cho hay.

Trước đó, tại hội nghị chống phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 10, được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York hôm 1-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cáo buộc Nga sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye như một căn cứ quân sự trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Blinken nói rằng Moscow biết chắc rằng Kiev không thể và sẽ không bắn trả vì sợ có thể vô tình tấn công vào lò phản ứng hoặc khu vực chứa chất thải phóng xạ.

Phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc giải thích rằng sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhà máy điện và khu vực xung quanh đã được bảo vệ với mục đích chính là ngăn chặn những "hành động khiêu khích hạt nhân" gây ra hậu quả khó lường. Moscow đã cáo buộc các nhóm chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài liên tiếp tấn công vào nhà máy này nhằm tạo ra mối đe dọa thảm họa hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây.

B.N