Israel dọa gây thêm sức ép với Hamas

Thứ ba, 23/04/2024 10:15
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ gây sức ép lên Hamas và cảnh báo giáng thêm những đòn mạnh mẽ để phong trào này phải thả các con tin còn lại.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước người dân hôm 21-4. Ảnh: X
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước người dân hôm 21-4. Ảnh: X

"Giáng đòn đau đớn"

“Thật không may, tất cả các đề xuất thả con tin của chúng tôi cho đến nay đều bị Hamas từ chối thẳng thừng”, Đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của ông Netanyahu hôm 21-4. Phát biểu của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau khi xuất hiện các cuộc biểu tình chống chính phủ kêu gọi bầu cử mới và yêu cầu chính quyền phải làm nhiều hơn nữa để đạt được một thỏa thuận con tin mới.

Khoảng 129 người được cho là vẫn bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về số phận của các con tin này đã bị đình trệ do Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và lực lượng Israel phải rút quân hoàn toàn. Ông Netanyahu đã bác bỏ những đề xuất này và cho rằng điều đó là “ảo tưởng”. “Thay vì rút lại quan điểm cực đoan của mình, Hamas lại gây chia rẽ trong chúng tôi. Điều này càng gia tăng áp lực nhắm vào Chính phủ Israel. Kết quả là Hamas càng thắt chặt các điều kiện để thả con tin của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ giáng thêm những đòn đau đớn vào Hamas và điều đó sẽ sớm xảy ra”, ông Netanyahu nói.

Theo nhà lãnh đạo Israel, trong những ngày tới, Tel Aviv sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và giành chiến thắng. Ông Netanyahu đe dọa sẽ hành động “trong những ngày tới” mà không nêu rõ thời gian và địa điểm. Trước đó, ông Netanyahu khẳng định Israel không thể đạt được mục tiêu “chiến thắng toàn diện” nếu không phát động cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn kể từ khi bắt đầu xung đột. Tuyên bố được đưa ra bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế hành động. Các nước trong khu vực đều cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của bất kỳ hoạt động quân sự nào ở thành phố Rafah.

Đàm phán đình trệ

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin đã được các bên trung gian hòa giải tạo điều kiện trong nhiều tuần, nhưng gần đây không mang lại đột phá rõ ràng nào. Theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán, khuôn khổ mà các nhà đàm phán đặt ra sẽ là giao tranh tạm dừng trong 6 tuần, trong đó Hamas sẽ thả 40 con tin còn lại, bao gồm tất cả phụ nữ, cũng như đàn ông lớn tuổi và ốm yếu. Đổi lại, hàng trăm tù nhân Palestine sẽ được trả tự do khỏi các nhà tù của Israel. Hamas đã nói với các bên hòa giải - bao gồm Qatar và Ai Cập - rằng lực lượng này không có 40 con tin còn sống đáp ứng các tiêu chí để được thả.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình A Haber của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, cho biết phong trào này mong muốn Liên hợp quốc (LHQ) Ai Cập, Qatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và trong tương lai là cả Mỹ sẽ là những bên đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Dải Gaza. Ông Haniyeh nói rằng Hamas luôn đặt lên hàng đầu yêu cầu nói trên, đồng thời nói rằng Israel đã không ngừng phản đối điều này. Đề cập về sự đình trệ trong vòng đàm phán diễn ra từ ngày 7-4 vừa qua, ông Haniyeh giải thích rằng Hamas không chấp nhận yêu cầu của Israel trả tự do cho tất cả con tin còn lại bị bắt giữ ở Gaza song sau đó lại tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở dải đất ven biển này.

Hamas cũng đã lên án việc Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ nước ngoài trị giá hơn 26 tỷ USD cho Israel, gọi đây là hành vi vi phạm các chuẩn mực nhân đạo và "bật đèn xanh" cho việc sát hại thêm người Palestine và cộng đồng của họ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết gói viện trợ này thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ đối với Israel và "bảo vệ nền văn minh phương Tây".

Cục Tình báo quân đội Israel thay lãnh đạo

Ngày 22-4, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo quyết định cho phép Giám đốc Cục Tình báo quân đội, Thiếu tướng Aharon Haliva, từ chức và ông này sẽ thôi việc sau khi quân đội chỉ định người thay thế. Thông báo từ IDF nêu rõ Thiếu tướng Aharon đã đề nghị từ chức và nhận trách nhiệm trên cương vị lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội đối với vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7-10-2023. Ông Haliva cũng sẽ giải ngũ sau khi IDF chỉ định người kế nhiệm theo đúng quy trình.Trước đó, hồi tháng 11-2023, Thiếu tướng Aharon Haliva đã nộp đơn từ chức và nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra những lỗ hổng tình báo dẫn tới vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hamas vào Israel ngày 7-10 năm ngoái, khiến trên 1.200 người thiệt mạng.