Nga cảnh báo đáp trả khi Đức đóng cửa 4 lãnh sự quán

Thứ sáu, 02/06/2023 10:24
Bộ Ngoại giao Nga hôm 31-5 chỉ trích, việc Đức quyết định đóng cửa 4 lãnh sự quán Nga tại nước này là một bước đi thiếu thân thiện, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Bộ Ngoại giao Nga coi "yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga ở Hamburg, Leipzig, Munich và Frankfurt trước ngày 31-12-2023 trong bối cảnh Đức quyết định giảm sự hiện diện lãnh sự ở Nga như một bước đi không thân thiện nhằm tiếp tục phá hủy mối quan hệ Nga - Đức, kéo dài nhiều thập kỷ hợp tác nhiều mặt, mạnh mẽ và cùng có lợi". Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định trên của Đức là một bước đi thiếu thân thiện nhằm phá hủy mối quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, Bộ này cảnh báo, Moscow sẽ có biện pháp đáp trả dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cho biết sẽ đóng cửa 4 trên tổng số 5 lãnh sự quán của Nga trên lãnh thổ nước này vào khoảng cuối năm nay, chỉ giữ lại một cơ sở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Christofer Burger cho hay, biện pháp này nhằm đáp trả việc Nga giới hạn số nhân viên tại Đại sứ quán Đức ở Moscow xuống còn 350 người. Ngoài ra, Đức sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại Kaliningrad, Novosibirsk và Yekaterinburg, chỉ lãnh sự quán ở Moscow và St. Petersburg được tiếp tục hoạt động.

Diễn biến mới này cho thấy căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa Đức và Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi đầu năm ngoái.

B.N