Nga kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng

Thứ ba, 10/05/2022 18:45
Nước Nga ngày 9-5 long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quốc(Ngày Chiến thắng) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow trong bối cảnh đặc biệt hơn bao giờ hết: chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thốngVladimir Putin tại Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt.
Tổng thống Putin quan sát cuộc duyệt binh.
Tổng thống Putin quan sát cuộc duyệt binh.

Đây được xem là sự kiện quan trọng bậc nhất hằng năm của Nga, kỷ niệm dấu mốc lịch sử chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cách đây tròn 77 năm, theo TASS.

Tổng thống Putin phát biểu gì?

Trong bài phát biểu mừng Ngày Chiến thắng, Tổng thống Putin đề cập đến quân đội đồng minh như Anh, Pháp và Mỹ đã cùng Liên Xô chiến đấu trong Thế chiến II.

Ông tiếp tục nhắc đến lực lượng vũ trang Nga và ở Donbass đang chiến đấu vì quê hương để bảo vệ Nga. "Chúng ta chiến đấu ở Donbass và chiến đấu vì an ninh của nước Nga vào ngày nay", ông phát biểu. "Không ai sẽ quên những bài học của Thế chiến 2 để sẽ không còn nơi nào trên thế giới dành cho những kẻ chinh phạt và quốc xã", ông phát biểu. "Giờ đây cũng thế, các bạn chiến đấu vì nhân dân chúng ta ở Donbass, vì an ninh của quê hương. Ngày chiến thắng đang ở gần trong tim mỗi chúng ta. Chúng ta tự hào là thế hệ của những người chiến thắng", tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Nga cũng nói rằng, NATO gây ra mối đe dọa "không thể chấp nhận được" với Nga, và chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine là "điều đúng đắn duy nhất" Nga có thể làm để đáp trả. Tổng thống Putin nói rằng cuối năm 2021, phương Tây cho thấy có chuẩn bị tấn công Donbass và Crimea, và có những lời kêu gọi Kiev liên quan vũ khí hạt nhân, tạo nên "một mối đe dọa không thể chấp nhận được ở biên giới chúng ta". Tổng thống Putin nói rằng kẻ thù đã tìm cách dùng những thành phần khủng bố để chống lại Nga, theo Reuters. Ông cho rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt là biện pháp cần thiết và kịp thời.

Tổng thống Putin tuyên bố "nhiệm vụ của chúng ta là làm tất cả để nỗi kinh hoàng của một cuộc chiến tranh toàn cầu không còn tái diễn", theo CNN. Tổng thống Putin hy vọng những binh sĩ tham gia chiến dịch đặc biệt sẽ phục hồi nhanh chóng. Ông cam kết sẽ chăm lo cho những binh sĩ, sĩ quan bị thương, cũng như gia đình các binh sĩ, sĩ quan tử trận. Bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin kết thúc, quốc ca Nga trỗi lên, sau đó là tiếng đại bác chào mừng.

Lễ duyệt binh hoành tráng

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin là phần diễu binh.

Lễ duyệt binh của Nga nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít có sự tham gia của khoảng 11.000 quân nhân, 200 khí tài quân sự tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay phần biểu diễn trên không của cuộc duyệt binh bị hủy do thời tiết, theo CNN. Xuất hiện trong lễ duyệt binh là các tổ hợp pháo phản lực 9K51M Tornado-G. Đây là lần đầu tiên hệ thống này tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ngoài ra, đội hình duyệt binh còn có các tổ hợp tên lửa Iskander, pháo tự hành Msta-S cỡ nòng 152 mm, hệ thống phòng không S-400, hệ thống tên lửa Tor-M2 và Buk M3. Đội hình tăng thiết giáp Nga tham gia duyệt binh có sự hiện diện của xe tăng chủ lực T-72 , T-90M, xe tăng T-14 Armata và xe tác chiến bộ binh BMP-2...

Ngoài duyệt binh ở Moscow, lễ duyệt binh cũng diễn ra với quy mô nhỏ hơn ở 27 thành phố khác của Nga từ Vladivostok đến Kaliningrad với sự tham gia của hơn 50.000 quân nhân. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin, khách mời cùng các cựu chiến binh đã tham gia lễ đặt hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh để tưởng nhớ những người đã ngã xuống cho hòa bình của đất nước. Lễ duyệt binh kết thúc sau một giờ đồng hồ với màn biểu diễn của đoàn quân nhạc.

KHẢ ANH