Nga: Mất khoảng 3 tháng để phát triển vaccine ung thư cá thể hóa

Thứ hai, 06/04/2026 11:40

Các nhà khoa học tại Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya cho biết hiện cần khoảng 3 tháng để phát triển một loại vaccine ung thư cá thể hóa cho từng bệnh nhân, theo thông tin từ hãng thông tấn TASS.

Phó Giám đốc trung tâm, ông Vladimir Gushchin, cho biết thời gian này có thể tiếp tục được rút ngắn trong tương lai khi công nghệ được hoàn thiện hơn.

Trước đó, ngày 31-3, Nga đã tiêm vaccine ung thư cá thể hóa đầu tiên mang tên Neooncovac cho một bệnh nhân nam 60 tuổi mắc u hắc tố da tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong ứng dụng thực tiễn của công nghệ vaccine mRNA trong điều trị ung thư. Theo các chuyên gia, vaccine được thiết kế riêng dựa trên phân tích bộ gen của từng bệnh nhân, nhằm "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt chính xác tế bào ung thư. Ông Andrey Kaprin nhấn mạnh phương pháp này đánh dấu bước chuyển sang điều trị ung thư ở mức độ cá thể hóa cao. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho rằng đây là một công cụ hỗ trợ quan trọng, dù không phải là "thuốc chữa bách bệnh", và cần kết hợp với các phương pháp điều trị hiện có.

Theo kế hoạch, bệnh nhân sẽ được tiêm từ 8-9 liều vaccine, mỗi liều cách nhau 2-3 tuần, và kết quả điều trị ban đầu có thể được đánh giá sau khoảng 3 tháng. Các thử nghiệm trước đó cho thấy vaccine có hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát khối u và hạn chế di căn. Hiện Neooncovac đang trong giai đoạn hoàn thiện để có thể được cung cấp miễn phí trong hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Nga, đồng thời mở ra kỳ vọng về một hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư trong tương lai.

T.N