Công nhận Bảo vật quốc gia với bia Ma Nhai gần 700 năm tuổi

Thứ hai, 25/05/2026 11:00

Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT và DL và UBND tỉnh Nghệ An vừa phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai, di sản lịch sử đặc biệt có niên đại từ thời Trần, gắn với hành trình giữ gìn biên cương Đại Việt cách đây gần 7 thế kỷ.


Bia Ma Nhai được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên ở khu vực núi Thành Nam, bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông.

Bia Ma Nhai ở khu vực núi Thành Nam, bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông.
Bia Ma Nhai ở khu vực núi Thành Nam, bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông.

Theo sử liệu, văn bia ra đời vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông, trong chuyến thân chinh của nhà vua lên vùng biên viễn phía Tây Nghệ An nhằm kiểm tra, ổn định tình hình nơi biên cương.

Các dòng chữ Hán được khắc sâu trên vách đá ghi lại sự kiện nhà vua ngự giá tới vùng đất này, đồng thời ca ngợi cảnh quan hùng vĩ cùng vị trí chiến lược của miền Tây xứ Nghệ.

Không chỉ có giá trị về lịch sử, thư pháp và văn học, bia Ma Nhai còn được xem là minh chứng tiêu biểu cho ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tinh thần giữ nước của cha ông từ nhiều thế kỷ trước. Sau gần 7 thế kỷ tồn tại giữa mưa nắng và tác động của tự nhiên, những dòng chữ trên vách đá vẫn còn khá rõ nét, trở thành di sản quý hiếm mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và quốc phòng.

N.A

Viện Viễn Đông Bác Cổ sẽ hỗ trợ dịch thuật các văn bia Chăm Mỹ Sơn

Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, các chuyên gia thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) vừa có chuyến tham quan và làm việc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm tại khu di sản Mỹ Sơn.

Liên kết xuất bản ấn phẩm về bia ký Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) vừa đón tiếp và làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) và Đại học Khoa học - Đại học Huế, đến khảo sát tại Mỹ Sơn và mong muốn cùng hỗ trợ liên kết xuất bản ấn phẩm về bia ký Mỹ Sơn.

Tên của phụ nữ Việt là một “dòng chảy“ về giới

Phụ nữ nước Nam xưa đều có tên đệm là “Thị”, nhưng đã có nhiều nữ giới vượt qua “lằn ranh đỏ” đó để mang những cái tên khác hơn. Trong giới văn chương cũng như tham gia chính trường họ đều tài danh, không thua gì nam giới.

Trưng bày 30 thác bản văn bia tại Hội An

Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hoá Việt Nam và kỷ niệm 26 năm ngày Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hoá thế giới, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An tổ chức hoạt động trưng bày hình ảnh 30 thác bản văn bia có giá trị tiêu biểu tại đình Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng).

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại Hội An

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), 26 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới 4-12 (1999 - 2025), 8 năm nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 7-12 (2017 – 2025), tại Hội An, từ ngày 22-11 đến 4-12