Nga nêu lý do đình chỉ đàm phán về Ukraine

Thứ năm, 02/04/2026 11:20

Ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột với Ukraine hiện đang tạm dừng trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, thời gian qua đã có nhiều vòng tham vấn nhằm tìm giải pháp cho xung đột, song tiến trình này bị gián đoạn do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran, khiến sự chú ý của cộng đồng quốc tế bị phân tán. Phía Nga khẳng định vẫn sẵn sàng quay lại bàn đàm phán khi điều kiện phù hợp, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi của xung đột. Giới quan sát nhận định các điểm nóng địa chính trị, nhất là tại Trung Đông, đang ảnh hưởng rõ rệt đến triển vọng hòa đàm giữa Moscow và Kiev.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không ủng hộ một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Ông đồng thời cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy tiến trình này. Trước đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ sẵn sàng xem xét một lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh, song nhấn mạnh các thỏa thuận phải không ảnh hưởng đến chủ quyền và phẩm giá của Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng đề xuất này chưa rõ ràng và chưa đủ cơ sở để triển khai.

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực hòa đàm do Mỹ thúc đẩy đang gặp khó khăn, khi Washington chuyển trọng tâm sang các diễn biến tại Trung Đông.

T.N