Nga pháo kích ''từ mọi hướng'', bao vây các thành phố lớn Ukraine

Thứ hai, 28/02/2022 08:42

Lực lượng Nga tiến vào thành phố Berdyansk ở miền nam Ukraine, bao vây Chernihiv và căn cứ Vasylki gần thủ đô Kiev, khiến quân đội Ukraine thừa nhận đối mặt "ngày khó khăn".

Xe quân sự Nga tại thành phố Bucha, Ukraine trong video công bố ngày 27/2. Video: NY Times.

Lực lượng Nga tiến vào thành phố Berdyansk ở miền nam Ukraine, bắt đầu bao vây Chernihiv và căn cứ không quân Vasylki ở ngoại ô thủ đô Kiev, khi chiến dịch quân sự đặc biệt bước sang ngày thứ năm. Nga có thể đổi chiến thuật sau khi đà tiến quân chậm lại vì vấp phải "kháng cự dữ dội từ quân đội Ukraine", cũng như đối mặt thách thức về hậu cần.

Đáp lại, EU tuyên bố cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có cả tiêm kích, cho Ukraine, đồng thời cấm toàn bộ máy bay Nga vào không phận. Nga lần đầu tiên thừa nhận quân đội nước này hứng chịu thương vong trong chiến dịch quân sự, song không công bố con số chi tiết.

ác mũi quân Nga tiến vào Ukraine. Đồ họa: NY Times.

Các mũi quân Nga tiến vào Ukraine. Đồ họa: NY Times.

Ukraine nói tiêm kích từ Belarus đang áp sát

"Các máy bay chiến đấu từ Belarus đang bay về phía Ukraine", cơ quan liên lạc đặc biệt của nhà nước Ukraine thông báo trên tài khoản Telegram vào khoảng 2h (7h giờ Hà Nội).

Một đoạn video được đăng kèm cho thấy máy bay trên bầu trời đêm từ Zhlobino ở vùng Gomel, Belarus. Hiện chưa rõ đây là máy bay của nước nào.

EU muốn kết nạp Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh châu Âu (EU) mong muốn Ukraine trở thành một phần của khối vào thời điểm thích hợp. "Quả thực họ dần thuộc về liên minh chúng tôi. Họ là một trong số chúng tôi và chúng tôi muốn kết nạp họ", Von der Leyen nói.

Bình luận của bà được đưa ra vài giờ sau khi 27 quốc gia EU quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử của khối.

  • EU muốn các nước cho dân Ukraine tị nạn tối đa 3 năm

    Các quan chức EU hôm 27/2 cho biết hơn 300.000 người Ukraine đã sơ tán tới các nước trong khối này kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công từ hôm 24/2. Ủy ban châu Âu tuần này dự kiến yêu cầu các nước thành viên cấp quyền tị nạn cho người dân Ukraine trong tối đa ba năm.

    27ukraine-briefing-eu-refugees-4104-6588

    Người dân Ukraine tới Hungary tại biên giới Zahony hôm 27/2. Ảnh: NY Times.

  • Không quân Ukraine ngày 27/2 công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) vũ trang của nước này phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không BUK của Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết vụ không kích diễn ra gần thị trấn Malyn, cách thủ đô Kiev khoảng 100 km về phía bắc. Ukraine bắt đầu biên chế UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ năm ngoái.

    Nga nói 'vẫn còn bạn bè' trên thế giới

    Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Rossiya-1 ngày 27/2, khi được hỏi Nga còn bạn bè nào hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói "tất nhiên chúng ta vẫn có".

    "Hãy xem phản ứng của những người khổng lồ trên thế giới, những người không muốn thể hiện mình là người khổng lồ dù họ như vậy, đặc biệt là Trung Quốc", bà Zakharova nói.

    4-5049-1646005609.jpg

    Người dân ở Hushchyntsi, vùng Vinnytsya, miền trung Ukraine đào hào hôm 27/2. Ảnh: NY Times.

    Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp

    Hội đồng Bảo an kêu gọi triệu tập phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên trong 40 năm qua Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra yêu cầu như vậy.

    Quân đội Ukraine 'bị pháo kích từ mọi hướng'

    Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga "tiếp tục nã pháo gần như từ mọi hướng", mô tả đây là "quãng thời gian khó khăn". Cơ quan này cho biết các binh sĩ Ukraine tại căn cứ không quân Vasylki, tây nam thủ đô Kiev, đang đối mặt với các đợt pháo kích và tiến công của lực lượng Nga.

    3-8619-1646001938.jpg

    Nhà chứa vận tải cơ lớn nhất thế giới An-225 tại căn cứ Hostomel bị phá hủy sau đòn không kích của Nga. Ảnh: Maxar.

    Mỹ khuyến cáo công dân lập tức rời Nga

    Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngày 27/2 khuyến cáo công dân nước này cân nhắc rời đi "ngay lập tức", sau khi nhiều hãng hàng không Nga hủy các chuyến bay trong nước và nước ngoài, cũng như nhiều quốc gia đóng không phận với máy bay Nga.

    "Ngày càng nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay đến và đi khỏi Nga, nhiều quốc gia đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga. Công dân Mỹ nên xem xét rời Nga ngay lập tức thông qua các lựa chọn thương mại có sẵn", đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết.

    Anh: Nga báo động lực lượng hạt nhân để 'đánh lạc hướng'

    Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Tổng thống Vladimir Putin quyết định đưa lực lượng hạt nhân Nga vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt nhằm "đánh lạc hướng khỏi thực tế những gì đang diễn ra tại Ukraine.

    Thủ tướng Johnson nói lực lượng Nga vấp phải "kháng cự quyết liệt hơn những gì Điện Kremlin dự tính" tại Ukraine, đồng thời cho rằng chiến dịch của Moskva "sẽ thất bại". Ông cũng bày tỏ hoài nghi về sự chân thành của Tổng thống Putin đối với cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

    Chính phủ Anh ngày 27/2 công bố khoản viện trợ mới trị giá 54 triệu USD cho Ukraine để "hỗ trợ các cơ quan đối phó tình hình nhân đạo đang xấu đi". Khoản viện trợ sẽ giúp dân Ukraine tiếp cận với nhu yếu phẩm và vật tư y tế như thuốc men, bơm tiêm, băng gạc và bộ dụng cụ điều trị thương tích, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

    Hãng hàng không Nga ngừng toàn bộ chuyến bay tới châu Âu

    Hãng hàng không Aeroflot của Nga cho biết dừng toàn bộ chuyến bay tới châu Âu từ ngày 28/2. Thông báo được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định đóng không phận đối với toàn bộ máy bay Nga, kể cả máy bay tư nhân.

    Lệnh cấm của EU được đưa ra trong lúc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trước đó, nhiều quốc gia thành viên EU đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Đáp lại, Nga đóng không phận với máy bay của Anh, Latvia, Litva, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Ba Lan và Czech.

    Xe quân sự Nga ở ngoại ô Kiev

    Hai video được công bố ngày 27/2 cho thấy xe quân sự của Nga di chuyển qua thành phố Bucha, phía tây bắc thủ đô Kiev. Một video cho thấy lực lượng Nga nã đạn vào một xe quân sự được dùng làm đài tưởng niệm, có thể do nhầm đây là khí tài của quân đội Ukraine.

    Ukraine nói 352 dân thường thiệt mạng

    Bộ Nội vụ Ukraine ngày 27/2 thông báo 352 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14 trẻ em, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. 1.684 người bị thương, trong đó có 116 trẻ em.

    Nga kiểm soát thành phố phía nam Ukraine

    Oleksandr Svidlo, quyền thị trưởng Berdyansk, cho biết lực lượng Nga đã tiến vào và kiểm soát thành phố ven biển phía nam Ukraine. Berdyansk có dân số khoảng 100.000 người và một căn cứ nhỏ của hải quân Ukraine.

    "Các quân nhân với vũ khí bước vào tòa thị chính và tự giới thiệu là lính Nga. Họ thông báo với chúng tôi rằng đã kiểm soát toàn bộ tòa nhà hành chính tại thành phố", Svidlo đăng trên Facebook, cho biết các quan chức Berdyansk được yêu cầu tiếp tục làm việc.

    Svidlo không chấp thuận với đề nghị của lực lượng Nga, toàn bộ nhân viên tại tòa thị chính Berdyansk rời khỏi trụ sở. "Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, còn đêm nay là một đêm rất khó khăn", Svidlo cho biết.

    55631871721525a-ban-do-mien-do-5984-7535

    Vị trí thành phố Berdyansk, Ukraine (màu đỏ). Đồ họa: Washington Post.

    EU sẽ chuyển tiêm kích cho Ukraine

    Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ gửi tiêm kích cho Ukraine theo yêu cầu của nước này để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết. EU cũng sẽ chi 500 triệu USD để các thành viên mua vũ khí cho Ukraine.

    "Chúng tôi sẽ cung cấp cả tiêm kích. Chúng tôi không chỉ đề cập đến đạn dược mà đang cung cấp những vũ khí quan trọng hơn", ông Borrell nói, đồng thời cho biết Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói với EU rằng quân đội Ukraine cần tiêm kích mà họ có thể vận hành. "Một số quốc gia thành viên EU có loại máy bay này".

    Tập đoàn hàng không và quốc phòng Ukroboronprom ngày 27/2 cho biết vận tải cơ An-225 bị phá hủy sau các cuộc không kích của Nga nhằm vào sân bay Antonov ở Hostomel, cách thủ đô Kiev 7 km về phía tây bắc.

    Đây là chiếc An-225 đầu tiên và duy nhất được sản xuất, mang biệt danh Mriya, nghĩa là "giấc mơ" trong tiếng Ukraine. An-225 có chiều dài 84 m, có thể vận chuyển tới 250 tấn hàng hóa với tốc độ tới 850 km/h.

    Ukroboronprom ước tính sẽ mất khoảng 5 năm để khôi phục vận tải cơ An-225 với chi phí có thể lên đến ba tỷ USD. Tập đoàn này cho biết sẽ buộc Nga phải trả khoản chi phí này vì "gây thiệt hại cho ngành hàng không Ukraine".

    Giao tranh dữ dội diễn ra ở khu vực sân bay Hostomel sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Quân đội Nga ngày 25/2 thông báo đã giành quyền kiểm soát sân bay này.

    antonov-an-225-landing-at-gost-7045-5750

    Vận tải cơ An-225 hạ cánh xuống sân bay Hostomel, Ukraine tháng 1/2014. Ảnh: Wikimedia.

    55631871781372688c-Nga-Ukraine-6916-1645

    Đoàn xe quân sự Nga cách thủ đô Kiev, Ukraine 64 km trong ảnh vệ tinh công bố ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

    55631871781372688d-Nga-Ukraine-7713-1645

    Đoàn xe quân sự Nga cách thủ đô Kiev, Ukraine 64 km trong ảnh vệ tinh công bố ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

    Đan Mạch, Thụy Điển cấp vũ khí cho Ukraine

    Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 27/2 nói nước này sẽ cung cấp 2.700 vũ khí chống tăng cho Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ann Linde thông báo Thụy Điển sẽ chuyển cho Ukraine 5.000 vũ khí chống tăng, 5.000 mũ bảo hiểm, 5.000 bộ giáp và 135.000 khẩu phần dã chiến.

    Người biểu tình kêu gọi dừng giao tranh tại Ukraine

    000-32438wy-1645987623-1645988-9110-7661

    Những con hạc giấy mang màu quốc kỳ Ukraine tại quảng trường Venceslas, Prague, Czech ngày 27/2. Ảnh: AFP.

    bien-nguoi-bieu-tinh-164597811-9312-2253

    Người biểu tình tập trung gần Cổng Brandenburg tại Berlin, Đức ngày 27/2. Ảnh: AFP.

    bieu-tinh-1645978127-164598840-5810-8241

    Người biểu tình quỳ gối, cầm bìa với với thông điệp "Hòa bình cho UA", cách viết tắt quốc tế cho Ukraine tại Berlin, Đức ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

    Mỹ chỉ trích Nga báo động lực lượng hạt nhân

    Các quan chức Mỹ chỉ trích quyết định đưa lực lượng hạt nhân Nga vào "trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt" của Tổng thống Vladimir Putin là "hành động leo thang nguy hiểm". Tổng thống Putin trước đó tuyên bố ông ra quyết định này nhằm đáp trả hành vi gây hấn và không thân thiện của NATO cùng các nước phương Tây trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine leo thang.

    "Đây là hình mẫu mà chúng tôi thấy từ Tổng thống Putin trong suốt cuộc xung đột này, đó là tạo ra các mối đe dọa không tồn tại để biện minh", thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 27/2 cho biết.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ nhận định quyết định của Tổng thống Putin là không cần thiết và là một bước leo thang, đồng thời cảnh báo điều này "có khả năng gây ra những tác động mà nếu tính toán sai lầm sẽ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều".

    Quan chức này từ chối cho biết liệu các lực lượng hạt nhân của Mỹ đã nâng mức báo động lên cao hơn hay chưa. "Chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng bảo vệ chính mình và các đồng minh cùng đối tác. Điều đó bao gồm cả lĩnh vực răn đe chiến lược", quan chức Mỹ cho biết.

    Ukraine nói không mong đợi nhiều vào đàm phán với Nga

    Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không mong đợi nhiều vào cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Nga, dự kiến diễn ra ngày 28/2 tại biên giới Ukraine - Belarus, gần sông Pripyat.

    "Tôi sẽ nói thẳng như mọi khi rằng không thực sự tin tưởng vào kết quả này, song hãy để họ cố gắng. Do đó, không công dân Ukraine nào có thể nghi ngờ tôi, trên cương vị tổng thống, không cố gắng chấm dứt giao tranh khi chỉ có một cơ hội nhỏ", ông Zelensky nói trên truyền hình ngày 27/2.

    "Khi phái đoàn của chúng ta tới đó, tổng thống, tổng tham mưu trưởng, thủ tướng, quân đội và tổng tư lệnh vẫn ở đây. Tất cả chúng tôi sẽ bảo vệ nhà nước và biên giới của mình", Tổng thống Zelensky cho biết.

    Đây là lần đầu Nga thừa nhận quân đội nước này hứng chịu thương vong tại Ukraine, song chưa công bố con số cụ thể. Tướng Konashenkov nói thương vong của lực lượng Nga thấp hơn nhiều so với quân đội Ukraine và lực lượng của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở đây.

    000-323z99q-1645984567-2342-1645984653.j

    Khói bốc lên từ xác một xe tăng Nga bị quân đội Ukraine bán hạ ở tỉnh Lugansk ngày 26/2. Ảnh: AFP.

    EU tài trợ vũ khí cho Ukraine

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu (EU) quyết định cung cấp tài chính phục vụ hoạt động mua và chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Bà cho biết đây là quyết định mang tính bước ngoặt của EU.

    Quyết định này đi kèm với các biện pháp được công bố hôm 25/2, trong đó có loại một số ngân hàng Nga khỏi mạng lưới tin nhắn liên ngân hàng SWIFT, cấm mọi giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và bổ sung hạn chế đối với các tài phiệt nước này.

    EU cũng cấm các đơn vị truyền thông Nga, bao gồm Russia Today (RT) và Sputnik cùng các công ty con, phát sóng trên lãnh thổ liên minh. Bà von der Leyen cũng cho biết sẽ áp đặt lệnh hạn chế nhập khẩu đối với hàng hóa Belarus, trong đó có nhiên liệu hóa thạch, thuốc lá, gỗ, xi măng, sắt thép, cũng như hạn chế nhập khẩu hàng hóa lưỡng dụng cho nước này.

    fmnfjtjxeaquze7-1645984042-164-8380-5866

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo ngày 27/2 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Twitter/vonderleyen.

    Các lực lượng Nga bắt đầu áp dụng chiến thuật bao vây quanh thành phố Chernihiv, phía đông bắc thủ đô Kiev của Ukraine, một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc ngày 27/2 cho biết. Quan chức này nhận định Nga đổi chiến thuật khi đà tiến quân chậm lại do "vấp phải kháng cự dữ dội từ quân đội Ukraine", cũng như đối mặt với thách thức về hậu cần.

    Lực lượng Nga đang gia tăng các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào Chernihiv, quan chức Mỹ cho biết. Chiến thuật bao vây Chernihiv sẽ là bước ngoặt mới trong chiến sự tại Ukraine, "có khả năng tăng thiệt hại về tính mạng dân thường và hạ tầng", người này cảnh báo.

    Xe tăng Nga di chuyển qua thị trấn  Armyansk, phía bắc bán đảo Crimea ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

    Xe tăng Nga di chuyển qua thị trấn Armyansk, phía bắc bán đảo Crimea ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

    Lầu Năm Góc cho biết Nga chưa đạt được ưu thế trên không tại Ukraine. Quan chức cơ quan này cho biết Ukraine vẫn đảm bảo khả năng bố trí hệ thống phòng không và vẫn có thể cho tiêm kích xuất kích.

    Quân đội Nga được cho mở đợt đổ bộ tiến công gần Mariupol, phía nam Ukraine, và tới cách thành phố này khoảng 50 km. Lực lượng Ukraine dự kiến kháng cự tại thành phố này.

    Theo Vnexpress