Nga, Trung Quốc phản ứng việc Mỹ đưa vũ khí lên không gian

Thứ năm, 17/09/2026 08:48

Nga và Trung Quốc ngày 15-9 lên tiếng phản đối sau khi Mỹ lần đầu công khai xác nhận đã triển khai vũ khí lên quỹ đạo, cảnh báo nguy cơ không gian bị quân sự hóa và trở thành địa bàn của một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink ngày 14-9 cho biết Washington hiện sở hữu các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trước những hành động thù địch. Ông không tiết lộ loại vũ khí cũng như thời điểm chúng được đưa lên quỹ đạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang phát triển, thử nghiệm các năng lực tấn công mới trong không gian. Lực lượng Không gian Mỹ cho rằng Bắc Kinh coi năng lực tác chiến trong không gian là một phần trong quá trình hiện đại hóa quân đội, trong khi Moscow xác định không gian là một lĩnh vực tác chiến quan trọng.

Phản ứng trước tuyên bố của Washington, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15-9 khẳng định Nga cho rằng không gian vũ trụ không nên có bất kỳ loại vũ khí nào. Moscow sẽ tiếp tục thúc đẩy quan điểm phi quân sự hóa hoàn toàn không gian và kêu gọi cộng đồng quốc tế đạt đồng thuận về vấn đề này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ "ngừng chuẩn bị cho chiến tranh" trong không gian. Người phát ngôn Quách Gia Côn cảnh báo việc vũ khí hóa không gian có thể biến nơi đây thành chiến trường và châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang.

Quân sự hóa không gian là vấn đề được quốc tế quan tâm từ nhiều thập niên. Năm 1967, Hiệp ước Ngoài Không gian được ký kết, trong đó đặt ra các quy định nhằm ngăn việc triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo.

T.N